Sau màn hủy diệt Thái Lan, Triều Tiên lại khiến cả châu Á phải ngả mũ

Tiểu Mã |

Triều Tiên đã chứng minh không phải ngẫu nhiên mà họ lại được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi tham dự đấu trường châu Á.

Cách đây ít ngày, U19 nữ Triều Tiên đã gieo nỗi kinh hoàng cho Thái Lan khi thắng trắng tới 9 bàn. Cách đây ít phút, đoàn quân của HLV Thomas Gerstner lại tiếp tục phô diễn sức mạnh khi hạ Uzbekistan với tỷ số 2-0.

Đây là trận đấu mà Triều Tiên với đẳng cấp nhỉnh hơn đã chơi hoàn toàn áp đảo và tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc bén. Nếu tận dụng tốt cơ hội như ở trận ra quân, chắc chắn họ đã ghi nhiều hơn 2 bàn thắng vào lưới đối thủ vùng Trung Á.

Sau màn hủy diệt Thái Lan, Triều Tiên lại khiến cả châu Á phải ngả mũ - Ảnh 1.

Triều Tiên (áo đỏ) đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải U19 nữ châu Á 2017.

Trong đội hình U19 nữ Triều Tiên dự VCK châu Á năm nay có một số cầu thủ nằm trong thành phần U17 Triều Tiên vô địch U17 World Cup nữ năm ngoái. Đáng chú ý nhất chính là tiền vệ tấn công Ju Hyo-sim và một lần nữa cô là hạt nhân quan trọng nhất trong những đợt tấn công của đội bóng áo đỏ.

Với việc đả bại Uzbekistan, Triều Tiên vẫn đứng đầu bảng A sau 2 lượt trận với hiệu số +11 và đã chắc chắn lọt vào tứ kết. Trận đấu tiếp theo, Triều Tiên đối đầu chủ nhà Trung Quốc và đây sẽ là cuộc đọ sức mang ý nghĩa quyết định với ngôi nhất bảng A.  

Chiều mai (19/10), U19 nữ Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ 2 ở bảng B gặp Hàn Quốc.

Đáng chú ý chính là việc Việt Nam từng 3 lần đối đầu Hàn Quốc ở đấu trường U19 nữ châu Á. Trùng hợp là cả 3 lần chúng ta đều để thua với cách biệt 3 bàn (năm 2004 thua 0-3, năm 2009 thua 0-3 và năm 2011 thua 1-4).

Xem bàn thắng mà Tuấn Anh từng ghi bàn vào lưới Triều Tiên trong trận giao hữu vào tháng 10/2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại