Trump yêu cầu tăng quân phí, tướng Nga kêu gọi TQ lập khối an ninh tập thể cùng chống Mỹ

Hải Võ |

Trump đặt vấn đề đe dọa an ninh ở vị trí trung tâm của quản lý hành chính, xem việc theo đuổi chính sách phản ứng "cơ bắp" là lựa chọn duy nhất - hãng AFP bình luận.

4 quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với báo New York Times rằng Nhà Trắng sẽ đề xuất Quốc hội Mỹ tăng ngân sách cho Bộ quốc phòng Mỹ lên 54 tỉ USD và cắt giảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan Bảo vệ Môi trường cùng các khoản chi phi quốc phòng khác, bao gồm viện trợ nước ngoài.

Hãng RIA Novosti của Nga ngày 28/2 phản ứng trước thông tin này bằng bài bình luận tiêu đề "Mỹ tăng quân phí là thách thức đối với Nga", cho rằng kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của chính quyền Trump "rất khó để nói là một tín hiệu tích cực" đối với viễn cảnh bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ.

RIA cho hay, trong bản kế hoạch nâng cấp khí tài trong 7 năm tiếp theo, dự kiến được Nga phê chuẩn năm nay, sẽ xem xét nhân tố kể trên nhằm đối phó với "thách thức Mỹ".

Hãng Interfax ngày 28 dẫn lời Thượng tướng về hưu Leonid Ivashov, chủ tịch Học viện Các vấn đề địa chính trị Nga, nguyên trưởng Ban Hợp tác Quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga, nói động thái của Trump "là đe dọa trực tiếp đối với Nga.

Trump yêu cầu tăng quân phí, tướng Nga kêu gọi TQ lập khối an ninh tập thể cùng chống Mỹ - Ảnh 1.

Tướng Nga Leonid Ivashov (Ảnh: oxpaha.ru)

 Ông Ivashov tin rằng Mỹ có ý định chiếm được ưu thế tuyệt đối về mặt quân sự trước Nga và Trung Quốc, do đó Nga cần xây dựng các hệ thống tên lửa mới để chống lại Mỹ trong cuộc chiến theo kiểu truyền thống.

Đồng thời, viên tướng người Nga kêu gọi Moscow xây dựng một hệ thống an ninh tập thể nhằm kiềm chế hiệu quả khối NATO. 

Theo ông, Nga cần tích cực hợp tác với Trung Quốc và tạo dựng hệ thống an ninh tập thể trong phạm vi các nước nhóm BRICS để "cùng chống lại mối đe dọa Mỹ".

Đài Russia Today bình luận, tình hình thế giới hiện nay không tồn tại đe dọa thực chất đối với nền an ninh Mỹ, bởi không có đối thủ nào có kế hoạch "hủy diệt nước Mỹ" và Washington không cần tăng ngân sách quốc phòng quy mô lớn.

Theo đài này, động thái của Tổng thống Trump chủ yếu xuất phát từ mục tiêu kinh tế và nội chính. Trump hy vọng gửi thông điệp rằng ông ủng hộ lợi ích của các "ông lớn" trong ngành vũ khí và sẽ dựa vào lĩnh vực này để kích thích tăng trưởng kinh tế.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) bình luận, hành động của ông Trump nhằm thực hiện cam kết khi tranh cử, cũng như củng cố ảnh hưởng của phe bảo thủ trên chính trường Mỹ. Việc nâng ngân sách quốc phòng Mỹ lên tương đương tổng quân phí của hơn một chục nước lớn "là điều nguy hiểm đối với thế giới".

Theo Hoàn Cầu, chính quyền Trump đang thu hẹp không gian cải thiện quan hệ với Moscow, đặc biệt là triển vọng hợp tác Nga-Mỹ ở Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại