Bỏ qua lời khuyên của cố vấn an ninh, Trump sử dụng cụm từ "khủng bố Hồi giáo cực đoan"

Linh Nguyễn |

Tổng thống Trump đã sử dụng cụm từ trên trong diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Mỹ vào tối thứ Ba (28/2) giờ Mỹ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: "Trọng trách của chúng ta là phục vụ và bảo vệ nhân dân Mỹ. Chúng ta cũng đang có biện pháp mạnh để bảo vệ Đất Nước khỏi Khủng bố Hồi giáo Cực đoan."

Tiếp đó, Trump khẳng định đã yêu cầu Bộ Quốc phòng lên kế hoạch để "tấn công và tiêu diệt" Nhà nước Hồi giáo (IS), và sẽ phối hợp cùng các nước Hồi giáo và toàn thế giới để "xóa sổ mầm mống thù địch này khỏi hành tinh của chúng ta."

Theo Independent (Anh), cựu Tổng thống Obama luôn tránh chỉ đích danh "khủng bố Hồi giáo cực đoan", mà chỉ dùng cụm từ "cực đoan bạo lực" khi nhắc đến IS.

Ngay cả vị cố vấn an ninh quốc gia mới được Trump bổ nhiệm là tướng H.R. McMaster cũng khuyên Trump nên ngưng sử dụng cụm từ "khủng bố Hồi giáo cực đoan" trong một buổi họp riêng, do ông McMaster cho rằng cụm từ trên sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước Hồi giáo khác trên thế giới.

Tuy nhiên, trong diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Mỹ vừa qua, Trump đã không ngần ngại nhấn mạnh cụm từ "khủng bố Hồi giáo cực đoan".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại