Trump và Clinton hứa hẹn gì với người Mỹ về kinh tế?

Nguyễn Linh |

Cả hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đều phản đối Hiệp định TPP. Đại diện đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng, đó là cách để Trung Quốc nắm được lợi thế về kinh tế.

Tới thời điểm hiện tại, cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đều đã công bố bản kế hoạch kinh tế của mình. Nhìn chung, hai người có những quan điểm đối lập nhau mặc dù Clinton có nhiều đề xuất chi tiết hơn Trump.

Cả hai kế hoạch đều nhắc tới các chủ đề lớn như giảm thuế, chính sách lương tối thiểu, mở rộng cơ sở hạ tầng…

Dưới đây là một số điểm khác nhau lớn giữa 2 bản kế hoạch kinh tế của Trump và Clinton:

- Về chính sách thuế: Trump muốn giảm mạnh mức thuế doanh nghiệp xuống còn 25%, từ đó người giàu sẽ hưởng lợi lớn nhất. Clinton lại muốn giữ nguyên mức thuế cho tầng lớp trung lưu, và nâng mức thuế của giới giàu có.

- Về lương tối thiểu: Trump thiên về việc để các bang tự quyết định mức lương, trong khi Clinton muốn tăng lương tối thiểu trên cả nước.

- Về mở rộng cơ sở hạ tầng: Trump tuyên bố sẽ "xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng vĩ đại nhất Trái Đất", còn Clinton đề ra một dự án trị giá 275 tỉ USD Mỹ với nhiều thông tin cụ thể.

Trump và Clinton hứa hẹn gì với người Mỹ về kinh tế? - Ảnh 1.

Liên quan đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), cả hai ứng cử viên Tổng thống đều bày tỏ sự phản đối dựa trên những cơ sở khác nhau.

Xuyên suốt chiến dịch tranh cử, Trump luôn có những phát ngôn mạnh mẽ phản đối TPP. Ứng cử viên đảng Cộng hòa cho rằng TPP là cách để Trung Quốc nắm được lợi thế về kinh tế.

Trong bài phát biểu vào tháng 6, ông tuyên bố thẳng thừng: "TPP chỉ giảm thuế xe hơi nhập khẩu mà không thay đổi được các nguyên tắc cản trở việc kinh doanh xe Mỹ ở nước ngoài.

Chưa hết đâu, sau này Trung Quốc sẽ tham gia TPP bằng cách đi cửa sau. Họ đang theo dõi và điều tra, bây giờ họ chưa tham gia nhưng sớm muộn gì cũng sẽ nhúng tay vào. Nếu thấy cơ hội tốt Trung Quốc sẽ tham gia, còn không thì cũng thôi luôn. Trước giờ vẫn vậy."

Đối với đảng Dân chủ, TPP vẫn luôn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhất. Mặc dù trước đây bà Clinton góp phần xây dựng TPP với tư cách Ngoại trưởng, nhưng khi tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng, bà đã thay đổi quan điểm, và phản đối Hiệp định này. Một trong các lý do là "nó không phù hợp với các tiêu chuẩn của tôi".

Có thể thấy với việc cả 2 ứng viên Tổng thống đều không ủng hộ TPP, tương lai của Hiệp định này khá mù mịt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại