ứng cử viên tổng thống Mỹ

Bầu cử Mỹ 2020 và ‘Phát súng lệnh Iowa’

Bầu cử Mỹ 2020 và ‘Phát súng lệnh Iowa’

Quốc tế 2020-02-19T08:35:00

Cứ 4 năm một lần, vào tháng 11, nước Mỹ lại tiến hành bầu tổng thống. Như thông lệ, Iowa là tiểu bang đầu tiên tiến hành cuộc bầu cử sơ bộ, qua đó nổ ‘phát súng lệnh’ trong mùa bầu cử 2020.

Bầu cử Mỹ 2020: Cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa mở màn năm bầu cử tổng thống Mỹ

Bầu cử Mỹ 2020: Cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa mở màn năm bầu cử tổng thống Mỹ

Quốc tế 2020-02-04T11:30:00

Tối 3/1 (giờ Mỹ), sáng 4/2 (giờ Việt Nam), các ứng cử viên tổng thống Mỹ tiềm năng của cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã chính thức bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên theo hình thức họp kín (caucus) tại tiểu bang Iowa, miền Trung Tây nước này.

Tỷ phú Michael Bloomberg bị phát hiện thuê tù nhân vận động tranh cử

Tỷ phú Michael Bloomberg bị phát hiện thuê tù nhân vận động tranh cử

Quốc tế 2019-12-25T12:28:00

Theo thông tin mà Intercept công bố, tại ít nhất một nhà tù ở bang Oklahoma, tù nhân có hợp đồng gọi điện vận động tranh cử cho chiến dịch của tỷ phú Michael Bloomberg.

Tổng thống Mỹ chỉ nói đúng một câu về quý tử Barron Trump nhưng cũng đủ khiến người dùng mạng phát cuồng

Tổng thống Mỹ chỉ nói đúng một câu về quý tử Barron Trump nhưng cũng đủ khiến người dùng mạng phát cuồng

Đời sống 2019-12-23T17:33:00

Hiếm khi nhắc đến con trai út trên truyền thông nhưng mới đây Tổng thống Mỹ đã nói một câu về quý tử của mình cho thấy ông tự hào như thế nào.

Bất ngờ thừa nhận có hảo cảm với người Nga giữa tâm bão luận tội, TT Trump lại tự đẩy mình vào "nguy hiểm"?

Bất ngờ thừa nhận có hảo cảm với người Nga giữa tâm bão luận tội, TT Trump lại tự đẩy mình vào "nguy hiểm"?

Quốc tế 2019-10-20T19:30:00

"Hillary phát điên rồi", Tổng thống Trump lên tiếng trước phát biểu mới nhất của bà Hillary Clinton về những chính khách được cho là có thiện cảm với nước Nga như ông.

Ông chủ Facebook: Không ai xứng đáng có quá nhiều tiền

Ông chủ Facebook: Không ai xứng đáng có quá nhiều tiền

Quốc tế 2019-10-05T21:15:00

CEO Facebook Mark Zuckerberg, người giàu thứ năm trên thế giới, nói ông hiểu nhận định của ông Bernie Sanders - ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ: Các tỉ phú không nên tồn tại.

Ông Trump: Kinh tế Mỹ đang rất ổn, chưa muốn thỏa thuận với Trung Quốc

Ông Trump: Kinh tế Mỹ đang rất ổn, chưa muốn thỏa thuận với Trung Quốc
Quốc tế 2019-08-19T14:17:00

Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng bác bỏ lo ngại cho rằng kinh tế Mỹ có thể sắp suy thoái, khẳng định thương chiến Mỹ-Trung chẳng gây hại gì cho Mỹ.

Cựu điều hành tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump bị cáo buộc 8 tội danh

Cựu điều hành tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump bị cáo buộc 8 tội danh

Quốc tế 2018-08-22T09:21:16

Phán quyết đối với người điều hành chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.

Tuyên bố 'sẵn sàng ra khỏi rừng', bà Hillary Clinton chuẩn bị quay lại chính trường Mỹ?

Tuyên bố 'sẵn sàng ra khỏi rừng', bà Hillary Clinton chuẩn bị quay lại chính trường Mỹ?

Quốc tế 2017-03-19T21:16:00

Ngoài việc chia sẻ rằng bản thân đang cân nhắc lại chiến lược, bà Hillay Clinton còn tuyên bố “sẵn sàng ra khỏi rừng”, làm dấy lên nghi vấn về khả năng cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ quay lại chính trường.

Nhà Trắng bác cáo buộc Tổng thống Mỹ tiếp xúc với Đại sứ Nga

Nhà Trắng bác cáo buộc Tổng thống Mỹ tiếp xúc với Đại sứ Nga

Quốc tế 2017-03-08T14:42:00

Ngày 7/3, Nhà Trắng bác bỏ thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak tại Washington trong thời gian tranh cử tổng thống hồi năm ngoái.

Tổng thống Trump có thể giữ lại Giám đốc FBI James Comey

Tổng thống Trump có thể giữ lại Giám đốc FBI James Comey

Quốc tế 2017-01-25T09:49:00

Một nguồn thạo tin ngày 24/1 cho biết tân Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định để Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Chi 1,2 tỷ USD tranh cử, bà Clinton vẫn bên ngoài Nhà Trắng

Chi 1,2 tỷ USD tranh cử, bà Clinton vẫn bên ngoài Nhà Trắng

Quốc tế 2016-12-10T14:03:00

Theo số liệu mới nhất, ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton và những người ủng hộ bà đã chi số tiền kỷ lục 1,2 tỷ USD cho chiến dịch tranh cử thất bại vừa qua – nhiều gấp đôi con số mà người chiến thắng bà - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tiêu tốn.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại