"Trump đe dọa an ninh bằng 'nền chính trị của nỗi sợ và cô lập'"

V.N |

Phát biểu ngày 20.7, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Donald Trump đe dọa an ninh của Mỹ và thế giới bằng "nền chính trị sợ hãi và cô lập" của ông ta.

Phát biểu được đưa ra ngay sau khi Trump chính thức trở thành ứng cử viên tổng thống Cộng hòa.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Ngoại trưởng Steinmeier nói rằng ông lo ngại về cái gọi là cam kết mù mờ của Trump "làm nước Mỹ mạnh trở lại" trong khi đồng thời giảm các cam kết của Mỹ ở nước ngoài.

"Điều đó là trái ngược và nó khiến tôi lo lắng" - Steinmeier phát bgieeur tước khi tới Washington dự hội nghị với các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng để đánh giá các nỗ lực do Mỹ đứng đầu chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

"Một nền chính trị sợ hãi và cô lập sẽ đem tới ít an ninh hơn, và sẽ nguy hiểm không chỉ cho nước Mỹ mà cả Châu Âu và phần còn lại của thế giới".

Ông Steinmeier đã chỉ trích Trump suốt nhiều tháng nay vì bài phát biểu "Nước Mỹ trước hết" của ứng cử viên tổng thống Mỹ, trong khi ông ca ngợi bà Clinton là chuyên gia chính sách đối ngoại lão luyện.

Tối qua 19.7 tại đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa, Trump đã đảm bảo được chỉ định chính thức làm ứng cử viên của đảng Cộng hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng, sau khi đánh bại 16 ứng cử viên khác của đảng này, chiến đấu với nhiều nhân vật kỳ cựu trong đảng và gây tranh cãi cả trước lẫn trong đại hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại