Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa "phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào"

Vy Lam |

Quân đội Trung Quốc đã tiến hành bắn thử đồng loạt 10 tên lửa nhằm phô trương sức mạnh trong bối cảnh Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donal Trump đang chuẩn bị nhậm chức vào tháng tới.

Thứ Năm tuần trước, truyền thông Trung Quốc cho biết, đợt thử nghiệm đồng thời 10 tên lửa đạn đạo tầm trung DF-21 đã được thực hiện tại nước này.

Theo hãng thông tấn Xinhua, những tên lửa trên "có thể phá hủy các căn cứ Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương bất cứ lúc nào".

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 1.

Truyền hình Trung Quốc đăng tải hình ảnh về vụ phóng tên lửa

Thông tin về cuộc thử nghiệm được tiết lộ trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc hôm 28/11, trùng với thời điểm ông Trump đưa ra tuyên bố về các quan chức cấp cao mới trong chính phủ.

Tuy nhiên, thông tin về việc phóng cùng lúc 10 tên lửa mới được Trung Quốc đưa ra hôm thứ Năm, khi ông Trump thông báo sẽ đề cử Tướng Thủy quân lục chiến về hưu James Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng.

"Chúng tôi sẽ chỉ định Mattis "Chó Điên" làm Bộ trưởng Quốc phòng" - Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump thông báo trước cử tri ở Cincinnati, bang Ohio hôm 1/12. Việc bổ nhiệm dự kiến được công bố chính thức vào thứ Hai, ngày 5/12 (giờ địa phương).

Ông Mattis là một trong những tướng lĩnh lừng danh nhất của Thủy quân lục chiến Mỹ. Tuy nhiên, trong con mắt của Trung Quốc, Mattis lại là hình ảnh "hiếu chiến" điển hình của Mỹ, tô đậm thêm sắc thái "diều hâu" của chính quyền Trump.

Trước đó, vào tháng 1/2015, viên tướng về hưu đã chỉ trích chính sách an ninh của Obama và nói rằng "vì các hành động của Trung Quốc ở biển Đông ngày càng rõ rệt, Mỹ cần xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và có nhiều tàu chiến hơn".

Ông tuyên bố, "dù chúng ta nỗ lực duy trì quan hệ tốt ở Thái Bình Dương với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở biển Đông và các khu vực khác, chúng ta buộc phải đặt ra chính sách cân bằng tương ứng".

Xinhua khẳng định, tên lửa DF-21 có thể sánh ngang với tên lửa tầm trung Pershing II của Mỹ (đã bị loại bỏ theo Hiệp ước tên lửa tầm trung giữa Mỹ-Nga).

Rick Fisher, chuyên gia về quân đội Trung Quốc, xác nhận rằng các vụ phóng này sử dụng biến thể tên lửa DF-21C.

Ngoài ra, ông Fisher lưu ý rằng, vụ phóng thử nghiệm diễn ra khi Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân quy mô lớn.

"Trung Quốc đang khua chiêng gõ trống để tạo nền tảng cho chiến tranh tâm lý" - ông Fisher nhận định.

Tên lửa DF-21 đã được Trung Quốc phát triển thành nhiều biến thể, trong đó có biến thể chống tàu DF-21D.

DF-21C là tên lửa cơ động tấn công mặt đất, với tầm bắn khoảng 1.600km. Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển một phiên bản khác có khả năng chống vệ tinh.

Một số hình ảnh về vụ phóng do Sina đăng tải:

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 2.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 3.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 4.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 5.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 6.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 7.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 8.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 9.

Trump chọn Bộ trưởng QP mới, TQ bắn 10 tên lửa phá hủy căn cứ Mỹ ở châu Á bất cứ lúc nào - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại