[ẢNH +VIDEO]: Hải quân Mỹ "rửa tội" cho tàu ngầm USS Colorado

Thiên Minh |

Ngày 3/12, Hải quân Mỹ đã tổ chức lễ rửa tội cho tàu ngầm tấn công nhanh USS Colorado (SSN 788), lớp Virginia.

Buổi lễ long trọng đã diễn ra tại nhà máy đóng tàu Electric Boat của công ty General Dynamics Electric Boat (GDEB) ở Groton, Connecticut.

Bà Anne Mabus, con gái Bộ trưởng Hải quân Ray Mabus đã đến tham dự buổi lễ với tư cách là người bảo trợ cho con tàu.

Theo website của Hải quân Mỹ, Colorado (SSN 788) là chiếc tàu ngầm tấn công nhanh thứ 15 thuộc lớp Virginia và là chiếc thứ 5 thuộc phiên bản Block III. Đây còn là chiếc tàu thứ 4 của Hải quân Mỹ mang tên Colorado.

Được khởi đóng vào năm 2015 và dự kiến đưa vào biên chế trong năm 2017, USS Colorado hứa hẹn sẽ mang lại cho Hải quân Mỹ những năng lực cần thiết để duy trì ưu thế dưới lòng biển trong thế kỷ 21.

Con tàu có khả năng tấn công các mục tiêu trên bờ bằng tên lửa hành trình chính xác cao Tomahawk và tiến hành các nhiệm vụ trinh sát bí mật, lâu dài. Các nhiệm vụ khác bao gồm tác chiến chồng ngầm, chống tàu mặt nước, rải mìn, vận chuyển và hỗ trợ các lực lượng đặc nhiệm.

Các tàu ngầm lớp Virginia được chế tạo theo thỏa thuận đặc biệt giữa tập đoàn General Dynamics Electric Boat và Huntington Ingalls Industries-Newport News, với lượng giãn nước 7.800 tấn, dài 115m, rộng 10m và có thể di chuyển với tốc độ hơn 25 hải lý/h khi lặn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

[ẢNH +VIDEO]: Hải quân Mỹ rửa tội cho tàu ngầm USS Colorado - Ảnh 1.

[ẢNH +VIDEO]: Hải quân Mỹ rửa tội cho tàu ngầm USS Colorado - Ảnh 2.

[ẢNH +VIDEO]: Hải quân Mỹ rửa tội cho tàu ngầm USS Colorado - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại