Trump bất ngờ tặng quà lớn cho Putin, chính trường Mỹ chao đảo?

Kiệt Linh |

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào những công ty có liên quan đến tỉ phú Nga Oleg Deripaska, thách thức nỗ lực của các nghị sĩ Đảng Dân chủ trong việc tìm cách chặn hành động này của ông chủ Nhà Trắng. Đây được xem là “một món quà cực lớn dành cho ông Putin”.

Hồi đầu tháng 1 này, 11 người của Đảng Cộng hòa trong Thượng viện đã cùng với các thành viên của Đảng Dân chủ tìm cách duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty Nga En+ Group, JSC EuroSibEnergo và Rusal, tập đoàn sản xuất nhôm thép hàng đầu thế giới,

Tuy nhiên, nỗ lực trên không thể vượt qua được một chiến dịch vận động cực kỳ mạnh mẽ được dẫn đầu bởi một tỉ phú Anh cũng là người lãnh đạo một trong những công ty nói trên, sự phản đối của Tổng thống Trump và hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa khác.

Hồi cuối tuần vừa rồi, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức ra quyết định chấm dứt thực hiện các biện pháp trừng phạt nhằm vào đế chế kinh doanh của ông Deripaska. Bộ Tài chính Mỹ cho hay họ đã ý định làm như vậy từ hồi tháng trước.

Trong tuyên bố mới được phát đi, Bộ Tài chính Mỹ cho biết, ba công ty đã đồng ý với các điều kiện để có thể được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Cụ thể, các công ty này sẽ giảm quyền lợi cổ đông trực tiếp và gián tiếp của tỷ phú Nga Deripaska cũng như giới hạn khả năng điều hành, kiểm soát của ông này.

Ông Deripaska là một đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cá nhân ông này vẫn phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Các biện pháp trừng phạt mà Mỹ tung ra nhằm vào Nga là để trừng phạt Moscow về một loạt hành động gồm vụ sáp nhập bán đảo Crimea, cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ và sự ủng hộ của Nga dành cho Syria trong cuộc nội chiến.

Những người ủng hộ duy trì biện pháp trừng phạt lập luận rằng, ông Deripaska duy trì quá nhiều quyền lực đối với những công ty nói trên.

Các nghị sĩ đến từ hai đảng của Mỹ cũng nói rằng, sẽ là không thích hợp để dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt trong khi cố vấn đặc biệt Robert Mueller vẫn đang điều tra xem liệu chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016 có sự thông đồng với Moscow hay không.

Ngày hôm qua (28/1), cựu Đại sứ Mỹ tại Nga - ông Michael McFaul đã miêu tả quyết định Tổng thống Trump là “một món quà cực lớn dành cho ông Putin”.

“Dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đó là một món quà lớn dành cho Tổng thống Putin và tỷ phú Deripaska. Và chúng ta - những người Mỹ, sẽ nhận lại được gì? Không gì cả,” ông McFaul đã viết như vậy trên trang Twitter.

Nga và Mỹ vốn đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Hai nước đang đối đầu nhau gay gắt vì một loạt vấn đề như khủng hoảng Ukraine, cuộc chiến ở Syria, cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, vấn đề tấn công mạng, lá chắn tên lửa…

Những cuộc đối đầu này đã đẩy hai cường quốc hàng đầu thế giới vào một “cuộc chiến trừng phạt” bế tắc.

Những hành động “ăn miếng trả miếng” hiện nay giữa hai nước sẽ làm cho cuộc đối đầu giữa họ leo thang từng ngày, và có thể vượt quá tầm kiểm soát. Nếu xu hướng này tiếp diễn, Nga và Mỹ có thể sẽ phải trả giá đắt cho cuộc đối đầu không dứt này.

Khi Tổng thống Trump lên cầm quyền, người ta từng hy vọng vào một viễn cảnh mà ở đó Nga và Mỹ khôi phục lại quan hệ bởi cả ông Trump và ông Putin ban đầu đều thể hiện thiện chí với nhau.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai cường quốc Nga-Mỹ - một mối quan hệ quan trọng hàng đầu thế giới nhanh chóng rơi vào tình trạng vòng xoáy căng thẳng luẩn quẩn không lối thoát. Ông Putin tin rằng, ông Trump thực sự mong muốn khôi phục quan hệ với Nga nhưng đã vấp phải cản trở quá lớn từ những thế lực chống Nga ở trong nước Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại