Trực thăng Apache “rụng” khi đang bay huấn luyện

Nguyễn Đông |

Hai binh sĩ đã tử nạn sau khi trực thăng tấn công AH-64 Apache rơi ở vịnh Galveston (bang Texas, Mỹ) hôm 28/12.

Theo các quan chức Quân đội Mỹ, trực thăng AH-64 Apache này xuất phát từ Ellington đã bị rơi trong khi đang bay huấn luyện. Vị trí trực thăng rơi cách thành phố Houston 25 dặm về phía Đông Nam.

Vụ tai nạn khiến 2 binh sĩ của lực lượng Vệ binh quốc gia tử nạn. Thi thể của những người gặp nạn đã được thợ lặn của lực lượng Bảo vệ bờ biển vớt sau đó.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa cung thêm thông tin nào vể vụ tai nạn cho đến khi một cuộc điều tra được tiến hành. Theo hãng AP, các nhân chứng kể lại là đã nhìn thấy trực thăng gặp nạn bay thấp một cách bất thường và nổ thành nhiều mảnh trên không.

Trong tháng 9 năm nay, một trực thăng tấn công AH-64 Apache của Hy Lạp cũng đã rơi xuống vùng biển thuộc thành phố Thessaloniki khi tiến hành cuộc tập trận chung với Quân đội Mỹ. Cả hai phi công trên trực thăng bị thương.

AH-64 Apache là loại trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ tuốc bin. Trực thăng được trang bị một pháo M230 cỡ 30 mm, đồng thời mang cả tên lửa và rocket ở cánh phụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại