"Trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão là Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị"

Hoàng Đan |

"Khu vực Thanh Hóa tạm được đưa ra khỏi khu vực trọng điểm mà khu vực trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão là Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Bình và Quảng Trị", ông Cường nói.

Sáng nay, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương để ứng phó với cơn bão số 4.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp.

Nêu thông tin mới nhất về cơn bão số 4, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, vị trí bão lúc 7h sáng nay đang ở vĩ tuyến 17, cách bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 150km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh giật cấp 8 - 9 tức là từ 60 - 75km/h, giật cấp 9 - 10. Tốc độ di chuyển 15 - 20km.

Ông Cường cho biết, dự báo các giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, ảnh hưởng đến Nam Hà Tĩnh - Quảng Trị, trọng tâm là Quảng Bình và Bắc Quảng Trị.

"Khu vực Thanh Hóa tạm được đưa ra khỏi khu vực trọng điểm mà khu vực trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão là Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Bình và Quảng Trị.

Khả năng bão số 4 sẽ đi vào phía Nam Quảng Bình nhưng khu vực phía Bắc của cơn bão bao giờ gió cũng mạnh nhất nên chúng ta phải đề phòng toàn bộ chứ không phải tâm bão mới là gió mạnh nhất", ông Cường nói.

Trọng điểm ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão là Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng nêu rõ: "Theo dự báo, khoảng chiều tối nay từ 18 - 21 giờ, vị trí tâm bão sẽ cập bờ và gió mạnh sẽ đi vào trước, ít nhất trước tâm bão khoảng 3 tiếng. Do đó, khu vực Quảng Bình sẽ đón gió mạnh sớm trong chiều nay".

Cường độ bão khi áp sát bờ biển Quảng Bình - Quảng Trị vẫn giữ ở sức gió cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, còn vùng từ Hà Tĩnh trở ra chủ yếu là gió giật.

Đối với lượng mưa của cơn bão này, theo ông Cường sẽ đi sớm hơn nên sáng nay khu vực Trung Bộ, Bắc Trung Bộ đã bắt đâu có mưa và mưa cấp tập.

"Hiện nay khi cơn bão đang vào thì sẽ là thời gian mưa lớn nhất và chiều tối nay, khi bão vào bờ và đi sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì cơn mưa sẽ giảm dần.

Thời gian mưa tương đối ngắn nhưng lượng mưa tương đối lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Theo dự tính của chúng tôi thì lượng mưa ở mức trên dưới 200mm.

Và toàn bộ khu vực này đều dốc, hẹp, có nhiều hồ đập, hồ chứa lớn, nhỏ nên nguy cơ, ảnh hưởng an toàn hồ chứa cao, lũ rất cao. Cấp báo động lũ sẽ ở cấp báo động 1 - 2.

Thêm vào đó, vấn đề lũ quét, sạt lở đất ở đây cũng rất đáng ngại", ông Cường nhấn mạnh.

Ngoài ra, khu vực Nghệ An - Thanh Hóa trở ra đến đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Nam - Đà Nẵng, khu vực Tây Nguyên cũng sẽ có mưa nhưng lượng mưa thấp hơn.

Trước đó, đại diện Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cho biết, một số địa phương chịu ảnh hưởng của bão đã yêu cầu cấm biển và kiên quyết yêu cầu tàu thuyền vào tránh trú, neo đậu để đảm bảo an toàn.

Ban cũng yêu cầu tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Trị cần sơn tán dân, nhất là trên các lồng, bè, chòi canh, nơi thoát lũ lên các nơi an toàn, không để tình trạng dân cố tình ở lại.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình cơn bão để thông báo đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại