Trồng 350 cây anh túc trong vườn nhà để làm thuốc

Hoàng An |

Hai vợ chồng người dân tộc Dao ở Hà Giang trồng 350 cây anh túc ngay trong vườn nhà. Họ khai dùng nó để làm thuốc.

Chiều 3/4, cán bộ Đồn Công an Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang) đã lập biên bản, thu giữ 350 cây anh túc có quả, được trồng ngay trong vườn của gia đình ông Trần Mạnh Hạc (57 tuổi, ở thôn Nậm Nịch, xã Thanh Đức).

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Hạc khai số cây anh túc được bà Hoàng Thị Cọi (57 tuổi, vợ ông) đem về trồng với mục đích làm thuốc chữa bệnh ngoài da.

Ông Nguyễn Văn Lý, Bí thư đảng ủy xã Thanh Đức cho hay, vợ chồng ông Hạc là người dân tộc Dao, trình độ nhân thức kém nên không biết loài cây anh túc nằm trong danh mục bị cấm trồng.

"Ở địa phương gia đình ông Hạc thuộc diện khó khăn nhưng chưa có tiền sử liên quan đến buôn bán thuốc phiện. Các con ông Hạc cũng không ai nghiện ngập, dính đến tệ nạn xã hội", ông Lý nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại