Trồng 92 cây thuốc phiện để chữa bệnh cho vợ

Đại tá Nguyễn Duy Kền, Trưởng Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, cơ quan này vừa phát hiện một nhà dân ở xã Hồng Phúc (Ninh Giang) trồng 92 cây thuốc phiện.

Theo đại tá Nguyễn Duy Kền, vào lúc 10h00 ngày 25/3/2013, Công an huyện Ninh Giang đã theo dõi bắt quả tang tại nhà Bùi Đình Huyền, sinh năm 1961, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, trồng cây thuốc phiện (anh túc) trái phép. Công an huyện Ninh Giang đã nhổ tại vườn nhà Huyền, thu giữ và niêm phong 92 cây anh túc đã ra hoa và quả.


	Trồng 92 cây anh túc để chữa bệnh cho vợ.

Trồng 92 cây anh túc để chữa bệnh cho vợ.

Khai nhận với cơ quan công an, Bùi Đình Huyền cho biết, trồng 92 cây thuốc phiện để ngâm rượu chữa bệnh cho vợ chứ không phải trồng với mục đích kinh doanh.

Đại tá Nguyễn Duy Kền cho biết, hoàn cảnh gia đình nhà Bùi Đình Huyền khó khăn, vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo, dù biết trồng cây anh túc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn trồng với hy vọng cây này sẽ chữa khỏi bệnh cho vợ.

“Hiện cơ quan công an huyện Ninh Giang đã lập hồ sơ xử lý vụ việc và tiếp tục điều tra làm rõ”, đại tá Nguyễn Duy Kền nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại