Trốn tránh giới khoa học 130 năm, loài cá khổng lồ nặng 2 tấn đã bị phát hiện

Hà Đỗ |

Với bản tính thông minh, kích thước to lớn nhất thế giới và đặc biệt sống trong vùng đại dương sâu thẳm khiến chúng trở thành một loài cá đáng lo ngại đối với các nhà nghiên cứu.

Một nhóm các nhà nghiên cứu do Marianne Nygeagaard, tiến sĩ tại đại học Murdoch, Austraulia đã thu thập được 150 mẫu DNA của loài cá mang họ Sunfish.


Các nhà nghiên cứu sau khi phân tích và đưa ra kết luận, chúng gồm 4 loài khác biệt nhưng họ chỉ xác định chính xác ba loài, còn một loài vẫn đang là một ẩn số.

Sau 4 năm ròng rã tìm kiếm, cô và các đồng nghiệp đã khám phá ra loài cá bí ẩn đó và đặt tên cho chúng là Hoodfisher Sunfish (tên khoa học là Mola tecta có nghĩa là ngụy trang hay ẩn giấu).

Trốn tránh giới khoa học 130 năm, loài cá khổng lồ nặng 2 tấn đã bị phát hiện - Ảnh 1.

Hoodfisher Sunfish làm khó khăn cho các cuộc tìm kiếm bởi chúng là loài đơn độc sống trong đại dương sâu với kích thước khổng lồ trên hai tấn và dài ba mét.

Ngay cả khi các ngư dân có phát hiện ra chúng thì việc khiến một con cá có kích thước khổng lồ sa lưới là một việc không hề đơn giản.

Việc nghiên cứu về loài cá da trơn này là vô cùng khó khăn bởi bản tính thông minh và kích cỡ khổng lồ, khiến chúng trở thành một loài cá đáng lo ngại đối với giới khoa học.

Nygeagaard cho biết: ‘‘Ngay từ đầu, tôi đã được mọi người hỏi vui rằng, liệu tôi có cần mang cần cầu để nhận mẫu vật về, tôi biết mình đang trong một cuộc phiêu lưu đầy thử thách’’.

Sunfish là loài cá xương nặng nhất thế giới, nó có hình dạng tròn thân dẹt có vây lưng giống như cá mập, chúng sinh sống trong các đại dương nhiệt đới và ôn đới trên khắp thế giới.

Một nhóm nghiên cứu Nhật Bản lần đầu tiên tìm thấy bằng chứng di truyền của loài cá Sunfish ở vùng nước Úc cách đây 10 năm, nhưng chúng vẫn còn là một bí ẩn.

Trốn tránh giới khoa học 130 năm, loài cá khổng lồ nặng 2 tấn đã bị phát hiện - Ảnh 2.

Năm 2014, các ngư dân đã bắt được một con cá được cho là Sunfish con chưa trưởng thành, nó mang những đặc điểm mà tiến sĩ Nygeagaard đang tìm kiếm.

Bà Nygeagaard cho biết: ‘‘Loài mới này đã được khám phá cách đây 130 năm nhưng chúng đã lẩn trốn tránh khoa học một cách khéo léo bởi kích thước khổng lồ và sự thông minh sẵn có’’.

Cho đến ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu mới xác định được chính xác loài cá này, chúng ta hoàn toàn có thể hi vọng rằng không bao lâu nữa sẽ có thêm nhiều khám phá về loài cá to lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại