Trộm ngoại chuyên chôm đồ thực khách

M. Khoa - X. Mai |

Từ tháng 10-2017 đến nay, những đạo chích quốc tịch Peru đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại các điểm ăn sáng của các khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Ngày 24-1, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội điều tra làm rõ ổ nhóm tội phạm người nước ngoài chuyên trộm cắp tài sản tại các điểm ăn sáng trong các khách sạn hạng sang trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Sự việc bắt nguồn từ việc Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của bà Shimoyama Masae, khách du lịch Nhật Bản.

Ngày 6-1, bà Shimoyama Masae ngồi ăn sáng tại phòng ăn tầng 1 khách sạn Hòa Bình, địa chỉ tại 27 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, để 1 chiếc túi xách phía sau lưng ghế, bên trong có 1,9 triệu đồng, 30.000 yên Nhật, 1 ĐTDĐ cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Sau khi ăn sáng, bà phát hiện chiếc túi đã không cánh mà bay.

Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Ngày 7-1, hai đơn vị phát hiện một đối tượng nghi vấn tại phòng ăn của khách sạn Metropol, đã mời về trụ sở làm rõ. Đối tượng khai tên là Rivera Cruzado Jaime David (49 tuổi, quốc tịch Peru).

Rivera Cruzado Jaime David là người trực tiếp lấy trộm tài sản của du khách người Nhật vào sáng 6-1. Đối tượng khai ra đồng bọn là Juan julio Yanez Alegre (63 tuổi, quốc tịch Peru), song khai không biết đồng phạm đang ở đâu.

Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức rà soát tại các cửa khẩu nội địa, nhà ga, bến xe và 12h ngày 7-1, đã phát hiện Juan julio Yanez Alegre tại sân bay Nội Bài, khi đối tượng chuẩn bị làm thủ tục bay vào TP Hồ Chí Minh rồi di chuyển sang Campuchia.

Từ tháng 10-2017 đến nay, các đối tượng đã 3 lần nhập cảnh vào Việt Nam trộm cắp tài sản của người nước ngoài tại các điểm ăn sáng của các khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại