Người nước ngoài trộm cắp tài sản rồi ném vào sòng bài

Mạnh Hùng |

Ngày 18/1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Koh Yih Siang John (SN 1988, quốc tịch Malaysia) 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, theo quy định tại điểm e khoản 2, Điều 138 - BLHS.

Theo cáo trạng truy tố cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, ngày 16/8/2017 bị cáo Koh Yik Siang John nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài với mục đích du lịch.

Theo đó, sáng ngày 18/8/2017 Koh Yih Siang John đến thuê phòng 201 tại khách Old Qiarter Ha Noi (tại phường Hàng Buồm, Hà Nội).

Tại phòng 201 (phòng của khách sạn cho nhiều người thuê chung), trong phòng có nhiều giường tầng và đều có khách nằm nghỉ, trong đó có chị Alanna Maila Pearce (SN 1989, quốc tịch Canada), trong thời gian nghỉ tại đây, John thấy chị Pearce nằm nghỉ ở giường đối diện với giường của mình.

Qua quan sát, John thấy chị Pearce để một túi thổ cẩm trong tủ cá nhân.Thấy tủ không khóa nên John nảy sinh ý định trộm cắp túi thổ cẩm của chị Pearce.

Đến khoảng 10h30’ cùng ngày, lợi dụng lúc chị Pearce không để ý, John đã lấy trộm chiếc túi thổ cẩm giấu vào ba lô của mình rồi rời khỏi khách sạn.

Sau đó, John mở chiếc túi của chị Pearce thấy bên trong có một kính mắt màu đen, một đèn pin, 1 ví bằng vải bên trong có 1 thẻ tín dụng.

Ngay sau đó, tên trộm này mang thẻ tín dụng ra cửa hàng FPT ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) mua một điện thoại iPhone 7 rồi thanh toán bằng thẻ của chị Pearce hết gần 18 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, tên trộm tiếp tục tìm đến một cửa hàng điện thoại khác rồi mua chiếc điện thoại iPhone 7 Plus có giá trị hơn 23 triệu đồng rồi tiếp tục di chuyển bằng taxi, tuy nhiên khi phải thanh toán tiền taxi thì phát hiện chiếc thẻ mình lấy trộm không còn dùng được nữa nên tên trộm này đã nhanh chóng vứt bỏ.

Đến khoảng 21h cùng ngày, John mang 2 chiếc điện thoại iPhone mới mua được đem bán cho một cửa hàng điện thoại khác với giá 26 triệu đồng rồi đi tìm khách sạn để nghỉ ngơi.

Đến sáng ngày 19/8/2017, tên trộm đi chơi bài và đã thua hết số tiền trên.

Sau đó, vào khoảng 13h cùng ngày, John đang nằm nghỉ tại một khách sạn khác nằm trên địa bàn phường Hàng Trống (Hà Nội), qua quan sát, John thấy tủ đựng đồ của người đàn ông (mang quốc tịch Brazin/Korea) bị hở nên tiếp tục nảy sinh ý định trộm cắp.

Theo đó, lợi dụng lúc tất cả khách thuê phòng cùng đi ra ngoài, John đã mở tủ và lấy đi 900 USD, 1 tờ séc, 1 thẻ tín dụng và hơn 2 triệu đồng tiền Việt Nam của người đàn ông mang hai quốc tịch này.

Sau đó, tên trộm giở “chiêu trò” cũ, tiếp tục đi mua chiếc điện thoại có trị giá gần 21 triệu đồng sau đó lại mang đi bán được gần 17 triệu đồng rồi lại mang số tiền trên nướng vào sòng bài nhưng bị thua hết.

Nghĩ rằng thẻ tín dụng của người đàn ông trên vẫn sử dụng được, tên trộm tiếp tục tìm đến siêu thị điện thoại để mua tiếp nhưng chiếc thẻ tín dụng trên đã bị khóa nên đối tượng vứt đi rồi quay về khách sạn nghỉ.

Chiều ngày 19/8/2017, khi đang nằm nghỉ tại một khách sạn, tên trộm bị Cơ quan công an yêu cầu về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, cũng như tại phiên tòa xét xử hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Koh Yih Siang John 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại