Trộm đồ tổng trị giá 70 triệu đồng, 6 nữ đạo tặc khai động cơ không phải vì tiền mà vì...

Diệp Anh |

6 phụ nữ giàu có đã sa lưới cảnh sát vì tội trộm cắp mỹ phẩm. Và điều khiến người ta đi từ khó hiểu đến bực mình hơn cả chính là động cơ "bất thường" dẫn đến hành vi phạm pháp này.

Ngày 29/8 vừa qua, 5 trên tổng số 6 đối tượng trộm cắp mỹ phẩm đã bị cảnh sát bắt giữ. Nguồn cơn của vụ bắt giữ bắt đầu từ chuyện xảy ra cách đó hơn một tháng.

9h sáng ngày 5/7 vừa qua, khi nhân viên của một cửa hàng mỹ phẩm ở đường Chấn Hưng, thành phố Ứng Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc kiểm lại hàng thì phát hiện bị mất một số lượng mỹ phẩm có trị giá 800 NDT (gần 3 triệu đồng).

Chủ cửa hàng nghi ngờ số hàng trên đã bị kẻ xấu lấy cắp, liền lập tức báo cảnh sát.

Nhân viên bán hàng trình bày với lực lượng chức năng rằng, vào khoảng 9h tối ngày hôm trước, cửa hàng có đón tiếp 6 phụ nữ trước khi đóng cửa và việc bị mất cắp được phát hiện vào ngay sáng hôm sau.

Kiểm tra camera giám sát, cảnh sát phát hiện những vị khách nói trên sau khi vào cửa hàng đã không ngừng đi lại, làm phân tán sự chú ý của nhân viên bán hàng. Nhân lúc nhân viên bán hàng không chú ý, nhóm người này đã lấy trộm hàng kê trên kệ.

Từ hình ảnh lưu lại trong camera giám sát có thể thấy, 6 tên trộm này ra tay khá thành thục và phối hợp với nhau khá ăn ý. Cảnh sát nhận định đây không phải là lần đầu tiên nhóm này gây án nên đã mở rộng điều tra thêm một số cửa hàng mỹ phẩm trong khu vực.

Trộm đồ tổng trị giá 70 triệu đồng, 6 nữ đạo tặc khai động cơ không phải vì tiền mà vì... - Ảnh 1.

Ảnh cắt ra từ camera giám sát.

Nhiều lần gây án

Và không ngoài dự đoán, một tiệm nữ trang khác cũng xảy ra hiện tượng tương tự vào tầm 8h tối ngày 4/7. Tuy nhiên vì camera giám sát của cửa hàng này nhìn không rõ nên không thể xác định được các đặc điểm nhận dạng của nghi phạm.

Cảnh sát lần lượt cắt ảnh của 6 phụ nữ gây án hôm 5/7 và gửi cho chủ cửa hàng mỹ phẩm bị mất cắp hôm 4/7 xem. Người này xác nhận 6 phụ nữ nói trên đã từng đến cửa hàng của mình.

Thông qua kiểm tra đối chiếu nhiều lần, cảnh sát cuối cùng đã đi đến kết luận, trước khi thực hiện phi vụ mới nhất, 6 phụ nữ nói trên đã thực hiện hai vụ trộm cắp tại cửa hàng mỹ phẩm trong hai tháng gần đây nhất là tháng 6 và tháng 7. Thời gian cụ thể là ngày 21/6 và 4/7.

Để xác minh thân phận của các nghi phạm, cảnh sát đã đề nghị nhân viên hai cửa hàng mỹ phẩm đăng tải những đoạn clip và hình ảnh của 6 đối tượng trên lên nhóm hội viên. Không lâu sau, có người đã nhận ra một phụ nữ họ Tôn, 49 tuổi trong số đó.

Say khi xác minh được thân phận của Tôn, 9h tối ngày 25/8 vừa qua, cảnh sát đã ập vào nhà, bắt giữ đối tượng này. Qua thẩm vấn, cảnh sát tiếp tục bắt thêm được 5 đồng phạm khác.

Tuy nhiên, điều khiến lực lượng chức năng không ngờ tới là 1 đối tượng trong nhóm này vẫn ở tuổi vị thành niên.

Kết quả điều tra cho thấy, Tôn từng mở một sòng mạt chược. 5 người còn lại trong nhóm trộm cắp cũng thường xuyên qua đó chơi. Tuy nhiên, vì không có lãi nên người này sau đó đã ngừng hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 2/2016, 6 đối tượng bắt đầu lên kế hoạch trộm cắp mỹ phẩm. Song, điều khiến người ta cảm thấy khó hiểu là, những tên "đạo chích" đều thuộc nhóm người có tiền, đi ăn trộm không phải vì tiền bạc.

Vậy thì động cơ của hành vi phạm pháp trên là gì? Câu trả lời khiến nhiều người "tím mặt": Đó là tìm kiếm cảm giác mạnh, cảm giác phấn kích. Nhóm người này thậm chí còn lấy việc so sánh ai ăn trộm được nhiều hơn làm trò vui.

Cảnh sát Ứng Thành cho hay, số mỹ phẩm do nhóm đối tượng này đã trộm cắp có giá trị tổng cộng lên đến hơn 20.000 NDT (tương đương 70 triệu đồng).

Vào ngày 29/8 vừa qua, 5 trên tổng số 6 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giam. Một đối tượng chưa đủ 16 tuổi đã được giao cho người nhà quản giáo. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện, chờ xử lý theo pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại