Trở lại sau nâng cấp, Nguyên soái Ustinov khiến NATO "khiếp vía"

Nam Đồng |

Trên các trang mạng quân sự của Nga đã xuất hiện thông tin tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov lớp Slava sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp sẽ bắt đầu chạy thử trên biển.

Được biết quá trình thử nghiệm, đánh giá trên sẽ kéo dài trong 30 ngày trên Bạch Hải, bắt đầu sớm nhất từ ngày 27/10/2016. 

Như vậy sau nhiều lần trì hoãn, công đoạn cuối cùng trước khi đưa con tàu quay trở lại biên chế Hải quân Nga sắp chính thức diễn ra, dự kiến Nguyên soái Ustinov sẽ trực chiến từ đầu năm 2017 trong thành phần Hạm đội Biển Bắc.

Trở lại sau nâng cấp, Nguyên soái Ustinov khiến NATO khiếp vía - Ảnh 1.

Tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov lớp Slava sau khi hoàn thành quá trình nâng cấp

So sánh với trước khi nâng cấp, ngoài nước sơn bóng bẩy, dễ dàng nhận thấy con tàu đã được trang bị hệ thống điện tử hoàn toàn mới.

Cụ thể trên tháp radar phía trước, radar mảng pha phát trinh sát tầm thấp Fregat-M2M đã thế chỗ của MR-710 Fregat-M. Bên cạnh đó, radar trinh sát 3 chiều tầm xa MR-600 Voskhod cũng được nâng cấp bằng loại MR-650 Podberezovik-ET2 hiện đại hơn nhiều (mảng radar lớn hình vuông ở tháp phía sau).

Một nâng cấp khác cũng được tiến hành nhưng không thể quan sát qua bức ảnh trên, đó là thiết bị định vị thủy âm MGK-335 Platina đã bị tháo bỏ để nhường vị trí cho loại Zarya-SK.

Các khí tài thế hệ mới sẽ giúp tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov khắc phục nhược điểm về "bộ não" bị đánh giá tương đối lạc hậu, đáp ứng tốt hơn cho phần "cơ bắp" vẫn còn rất cường tráng của mình.

Trở lại sau nâng cấp, Nguyên soái Ustinov khiến NATO khiếp vía - Ảnh 2.

Tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov trước khi hiện đại hóa

Mặc dù được hạ thủy từ năm 1978, chính thức vào biên chế Hải quân Liên Xô từ năm 1986, con tàu có tuổi đời rất cao so với nhiều chiến hạm của Mỹ và các quốc gia NATO nhưng nó vẫn khiến đối phương không thể xem thường nhờ những vũ khí tấn công cũng như phòng thủ vô cùng lợi hại.

Sức mạnh của Nguyên soái Ustinov nằm ở 16 tên lửa hành trình chống hạm tầm xa P-1000 Vulcan có tầm bắn 700 km, tốc độ tối đa Mach 2,5, mang theo đầu đạn thuốc nổ mạnh có trọng lượng 1 tấn (hoặc đầu đạn hạt nhân đương lượng nổ 350 kT), đủ sức tiêu diệt tàu sân bay cùng cả biên đội hộ tống.

Tàu còn được trang bị hệ thống phòng không hải quân S-300F Fort (SA-N-6 Grumble) với cơ số đạn 64 tên lửa 48N6, tạo ra chiếc lá chắn đầy tin cậy. Bổ trợ cho Fort là 6 pháo bắn nhanh AK-630M cùng 40 đạn đánh chặn tầm thấp Osa-M (SA-N-4 Gecko).

Kích cỡ khổng lồ (chiều dài 186,4 m; chiều rộng 20,8 m; mớn nước 8,4 m, lượng giãn nước đầy tải 12.500 tấn), tầm hoạt động lớn (3.000 hải lý khi chạy với tốc độ 18 hải lý/h), vũ khí nhiều và cực mạnh, lại đã trải qua quá trình hiện đại hóa hệ thống điện tử, Nguyên soái Ustinov sẽ còn khiến các đối thủ của Nga "khiếp vía" mỗi khi nó xuất hiện thêm vài thập kỷ nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại