Triều Tiên tuyên bố "phớt lờ" cho tới khi Nhật Bản dừng tập trận quân sự

Hạ Anh |

Triều Tiên sẽ tiếp tục "phớt lờ" Nhật Bản, trừ khi Tokyo ngăn chặn hành vi thù địch đối với láng giềng, trong đó có các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn cũng như những nỗ lực nhằm tăng cường sự năng lực quân đội.

Thông tin do truyền thông Triều Tiên công bố hôm 25.6 trong bối cảnh Nhật Bản đang hướng đến khả năng về một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó, hy vọng sẽ giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc từ những thập kỷ trước.

"Nếu Nhật Bản không điều chỉnh tham vọng liên quan tới hòa bình và an ninh, họ nên nhận ra rằng, kết cục mà ở đó Nhật Bản sẽ bị "phớt lờ" là không thể tránh khỏi", truyền thông nhà nước Triều Tiên cảnh báo.

"Nhật Bản nên dừng các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn và việc tăng năng lực quân sự nhằm tấn công (Triều Tiên), loại bỏ chính sách thù địch chống lại chúng tôi, tuyệt giao với quá khứ và thể hiện sự chân thành hướng tới hòa bình", tuyên bố nhấn mạnh.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản trong thập niên 1970 và 1980, và 5 người đã trở về nhà.

Ông Shinzo Abe cam kết sẽ tiếp tục đấu tranh cho tới khi những công dân bị bắt cóc khác được trở về. Đây cũng là nội dung nhà lãnh đạo Nhật Bản hối thúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa vào hội nghị thượng đỉnh 12.6 tại Singapore với ông Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) không đề cập đến những công dân bị bắt cóc trong bản tin ngày 25.6 nhưng khiển trách chính phủ ông Shinzo Abe không dừng các cuộc diễn tập sơ tán sớm hơn.

Nhật Bản bắt đầu các cuộc diễn tập sơ tán dân sự vào năm ngoái khi Triều Tiên bắt đầu các cuộc thử tên lửa gần và bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Tuần trước, Tokyo tuyên bố dừng các cuộc tập trận sau hội nghị thượng đỉnh Singapore.

Ông Shinzo Abe gọi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là bước đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa trong khi các quan chức chính phủ Nhật Bản cho rằng, Mỹ - Nhật cần duy trì lập trường từ trước tới nay với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng có nỗ lực cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại