Triều Tiên thừa sức sản xuất 1 quả bom hạt nhân mỗi tháng – Mỹ lo lắng

Tất Đạt |

Theo báo cáo từ nhóm quan sát vệ tinh Mỹ, tần suất sản xuất nhiên liệu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh từ tháng 9 năm 2106 đến cuối tháng 6 năm 2017, các chuyên gia quân sự khẳng định Triều Tiên đã tăng cường sản xuất plutonium ở mức độ vũ trang với tốc độ nhanh hơn trước đây.

Dữ liệu được thu thập trong 8 tháng cho thấy các quy trình phát nhiệt xung quanh nhà máy hạt nhân của Triều Tiên - thuộc phòng nghiên cứu phóng xạ Yongbyon – đã gia tăng đáng kể. Một chuyên gia phân tích trong dự án nghiên cứu Triều Tiên xác nhận đây là dấu hiệu cho thấy lượng vũ khí hạt nhân đang tăng lên.

"Phòng thí nghiệm phóng xạ Triều Tiên hoạt động liên tục và đã có ít nhất hai dự án tái chế hạt nhân nhằm sản xuất Plutonium không được báo cáo lại," một nguồn tin cho hay.

Triều Tiên thừa sức sản xuất 1 quả bom hạt nhân mỗi tháng – Mỹ lo lắng - Ảnh 1.

Theo ước tính, Triều Tiên có khoảng 20 vũ khí hạt nhân sẵn sàng hoạt động

Hình ảnh ghi nhận được cũng cho thấy khả năng cơ sở hạt nhân còn gia tăng sản xuất Uranium được làm giàu, một thành phần quan trọng khác được sử dụng trong quá trình chế tạo vũ khí hạt nhân.

Đáp lại những thách thức về phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt những biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng Trung Quốc có làm ăn với Triều Tiên.

Trung Quốc và Nga - các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc – không tỏ ra ủng hộ ông Trump trong việc đưa ra những biện pháp cấm vận khắc nghiệt hơn với Triều Tiên.

Các chuyên gia phân tích cũng đã xác nhận rằng Bình Nhưỡng có thể đang sở hữu tới 20 quả bom hạt nhân, và có khả năng sản xuất một quả bom mới mỗi tháng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại