Triều Tiên gửi thông điệp gì khi tái thử nghiệm tên lửa sau 1 năm 6 tháng?

Ngọc Khánh |

Được biết, tên lửa lần này không nằm trong danh sách vũ khí mà Triều Tiên cam kết ngưng thử nghiệm.

Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm ngắn vào khoảng từ 9h06 đến khoảng 9h27 từ bãi thử tại thành phố Wonsan, phía đông nước này về phía Biển Nhật Bản, ước tính hành trình bay của tên lửa từ khoảng 70 ~ 200km vào sáng nay 4/5.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên lần này diễn ra chỉ khoảng 1 năm 6 tháng sau khi nước này bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasung-15 (ICBM) vào ngày 29/11/2017.

CNN cho biết: "Cả Mỹ và Hàn đều đang hợp tác mật thiết với nhau, luôn trong tư thế sẵn sàng, đề phòng cảnh giác trước những lần phóng tên lửa bổ sung của Triều Tiên", đồng thời cho hay: "Tên lửa lần này được phóng chỉ vài tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới.

Trước đó vào ngày 17/4, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Kim Jong Un đã đến thăm khu căn cứ và thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường chiến thuật mới.

CNN trích dẫn lời của chuyên gia cho rằng: "Tên lửa được phóng lần này của Triều Tiên so với các tên lửa trước đó có kích cỡ nhỏ hơn. Tên lửa tầm ngắn lần này của Triều Tiên không nằm trong phạm vi các loại vũ khí mà Triều Tiên cam kết sẽ ngưng thử nghiệm với Mỹ trong các cuộc đàm phán hạt nhân trước đó".

Harry Casey Anis, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc gia ở Washington, trả lời với CNN rằng: "Triều Tiên đã không đưa ra lời hứa ngưng hoàn toàn mọi hoạt động thử nghiệm tên lửa mà chỉ cam kết dừng thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm xa có tầm bắn vươn tới đất liền của Mỹ".

Có phân tích cho rằng vụ phóng tên lửa lần này thể hiện sự bất mãn của Triều Tiên đối với sự bế tắc trong đàm phán hạt nhân với Mỹ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội với nội dung chính là đàm phán hạt nhân nhưng cả 2 bên đều đã không thể thu hẹp được những bất đồng ý kiến về vấn đền "trừng phạt Triều Tiên". Cuối cùng thượng đỉnh kết thúc mà không đạt được kết quả nào.

Cũng theo ông Casey Anis: "Động thái này của Triều Tiên rõ ràng đang thể hiện sự bất mãn đối với chính quyền của ông Trump khi không thực hiện nới lỏng lệnh trừng phạt và kiên quyết thi hành chính sách "Tối đa hóa áp lực" đối với Triều Tiên. Đồng thời đang cho cả thế giới, đặc biệt là Mỹ thấy rằng, Triều Tiên vẫn đang tăng cường tiềm lực vũ khí hạt nhân".

Reuters dẫn lời Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho rằng: "Chủ tịch Kim Jong Un đã cam kết sẽ không thử nghiệm thêm vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo nhưng rốt cục ông lại một lần nữa tiến hành thử nghiệm".

Hãng tin nhận định, vụ phóng tên lửa lần này diễn ra ngay sau khi Mỹ gây áp lực nhằm buộc Triều Tiên loại bỏ hoàn toàn các chương trình hạt nhân trong hội đàm Mỹ Triều diễn ra trước đó.

Trong khi đó, NHK dẫn lời một quan chức chính phủ Nhật Bản xác nhận: "Vụ phóng tên lửa lần này của Triều Tiên không gây ảnh hưởng trực tiếp đến Nhật Bản và dường như Triều Tiên phóng tên lửa để thăm dò Mỹ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại