Triều Tiên có run sợ khi nhìn Spike NLOS hủy diệt pháo binh Syria?

Sao Đỏ |

Hôm 19/10, Israel đã phóng một tên lửa chống tăng Spike NLOS để phá hủy khẩu pháo M46 130 mm của Quân đội Syria.

Spike NLOS (Non Line Of Sight) là phiên bản tiên tiến nhất của gia đình tên lửa chống tăng Spike do Công ty công nghiệp quốc phòng Rafael của Israel sản xuất, vũ khí này có tầm bắn lên tới 25 km, vượt xa mọi đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm độc đáo của Spike NLOS là nó được trang bị hệ thống dẫn đường quang điện tử hai chiều với đường liên kết dữ liệu trong thời gian thực, có thể tấn công và tiêu diệt chính xác đa dạng các loại mục tiêu ở vị trí bị che khuất hoàn toàn.

Vũ khí này sử dụng hai chế độ công kích, gồm tấn công trực tiếp theo đường ngắm thẳng đối với mục tiêu trong tầm nhìn, hoặc bay theo tọa độ được xác định nhờ các phương tiện trinh sát khác sau khi đã rời bệ phóng, áp dụng đối với mục tiêu bị che khuất hoặc ở xa.

Hệ thống vũ khí đặc biệt trên có thể bắn chính xác, tiêu diệt đối tượng tác chiến cả ngày lẫn đêm, trong mọi điều kiện thời tiết. Khung gầm phổ biến của Spike NLOS là xe bọc thép hạng nhẹ 4x4 SandCat sở hữu độ cơ động rất cao.

Triều Tiên có run sợ khi nhìn Spike NLOS hủy diệt pháo binh Syria? - Ảnh 1.

Các tên lửa chống tăng Spike NLOS và trạm khí tài trinh sát quang điện tử bố trí trên xe bọc thép SandCat

Việc mới đây Israel dùng tên lửa Spike NLOS hủy diệt pháo binh Syria chắc chắn là một diễn biến đáng chú ý, không chỉ đơn thuần tại khu vực Trung Đông nóng bỏng mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tận Đông Bắc Á xa xôi.

Cần nhớ lại rằng trong năm 2013 Hàn Quốc đã nhận từ Israel tổng cộng 4 xe bọc thép SandCat đi kèm 67 đạn tên lửa chống tăng Spike NLOS. Nhiệm vụ chính của số vũ khí này Hàn Quốc chẳng cần che đậy mà tuyên bố công khai là nhằm đối phó lại các khẩu đội pháo binh của Triều Tiên bố trí sát giới tuyến.

Trên lý thuyết, nhờ thời gian phản ứng nhanh và độ chính xác cao, Spike NLOS sẽ là đòn đáp trả hiệu quả nhất cả về uy lực lẫn chi phí trước cuộc tấn công bằng pháo binh của Triều Tiên.

Nó đủ khả năng xác định và tiêu diệt chính xác trận địa pháo bố trí trong lòng núi chỉ với duy nhất một phát bắn, điều mà pháo tự hành K9 Thunder khó mà làm được, trong khi huy động F-15/16 lại quá tốn kém.

Triều Tiên có run sợ khi nhìn Spike NLOS hủy diệt pháo binh Syria? - Ảnh 2.

Spike NLOS được cho là vũ khí hiệu quả nhất của Hàn Quốc để chống lại lực lượng pháo binh hùng hậu của Triều Tiên, nhất là những khẩu trọng pháo bố trí trong hang núi

Mặc dù sau khi tiếp nhận, phía Hàn Quốc phát hiện ra một số lỗi như Spike NLOS không khai hỏa được 2 đạn cùng lúc mà phải chờ quả thứ nhất đã trúng mục tiêu, hay đầu dò của nó hoạt động không hiệu quả như tại sa mạc khi gặp phải địa hình phức tạp... tuy nhiên đến nay có vẻ như mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Chính vì vậy, việc tên lửa Spike NLOS lập công trong quá trình thực chiến tại Syria có lẽ sẽ khiến Triều tiên phải giật mình và cảm thấy lo sợ. Giải pháp đối phó trước một vũ khí thông minh như Spike NLOS là cực kỳ khó khăn, trong khi bắn chặn nó không phải biện pháp mang tính khả thi.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Hệ thống Spike NLOS của Hàn Quốc trong một cuộc tập trận

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại