Triều Tiên: 100 ngày đầu của Tổng thống Hàn Quốc thật "thảm hại và đáng thất vọng"

Ngọc Anh |

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên ngày 18/8 đã đưa ra bình luận gay gắt về 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Yonhap dẫn lời bình luận của Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của chính quyền Triều Tiên, rằng Triều Tiên đánh giá Tổng thống Hàn Quốc đã thất bại "thảm hại và đáng thất vọng" trong việc cải thiện quan hệ liên Triều sau 100 ngày đầu tiên nắm quyền.

Triều Tiên cho rằng Tổng thống Hàn Quốc là người có quan điểm thù địch đối với Bình Nhưỡng và lời nói không đi đôi với việc làm.

"Ông ấy [Tổng thống Hàn Quốc] luôn nói về đối thoại và việc thực thi các thỏa thuận liên Triều, nhưng ông ấy lại hành động theo hướng ngược lại", tờ báo Triều Tiên viết.

Ngày 17/8 đánh dấu đúng 100 ngày Tổng thống Moon Jae In nhậm chức. Ông đã luôn duy trì cách tiếp cận "hai nhánh" đối với Triều Tiên, đó là vừa trừng phạt vừa đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo.

Tổng thống Hàn Quốc từng nói Seoul sẽ phản ứng mạnh mẽ với những hành động khiêu khích của Triều Tiên nhưng cũng sẵn sàng đàm phán khi có điều kiện thích hợp.

Cách tiếp cận này của Tổng thống Hàn Quốc bị phía Triều Tiên phản đối vì quan điểm trừng phạt và đối thoại không thể song hành. Triều Tiên đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán liên Triều về quân sự và vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán từ cuộc chiến năm 1953.

Triều Tiên cho biết, để đối thoại, Hàn Quốc cần yêu cầu Mỹ rút hệ thống Phòng thủ Tên lửa THAAD và Hàn Quốc cần từ bỏ việc "báo cáo lên Washington".



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại