Trái Đất đang bị "đốt nóng", thảm họa hủy diệt đang rất gần: Nguyên nhân thực sự do đâu?

S.T |

Thường nghe đến hiện tượng "Trái Đất ấm lên", nhưng bạn có biết đó là hiện tượng gì, do đâu không?

Giới khoa học nhận định Trái Đất đang bước vào thời đại hủy diệt khi Trái Đất đang ngày càng nóng lên, khiến băng ở 2 cực tan nhanh khủng khiếp. Băng tăn khiến cho mực nước biển dâng, khoa học đang lo lắng chúng ta sẽ bước vào kỷ băng hà...

Vậy, bản chất Trái Đất ấm lên là hiện tượng gì, do đâu?

Trong cuộc sống của mình, nhất là trong sản xuất công nghiệp, con người đã sử dụng một lượng lớn dầu mỏ và than đá, thải vào không khí một lượng đioxit cacbon to lớn, số lượng của nó đã tăng gần 20% so với bốn, năm chục năm trước đây.

Trái Đất đang bị đốt nóng, thảm họa hủy diệt đang rất gần: Nguyên nhân thực sự do đâu? - Ảnh 1.

Lượng CO2 thải ra không khí ngày càng nhiều.

Đioxit cacbon hợp cùng hơi nước tạo thành một lớp mỏng bao bọc Trái Đất. Lớp này để nhiệt năng của mặt trời đi qua dễ dàng, nhưng lại hấp thụ nhiệt lượng từ mặt đất tỏa ra không gian, đưa hầu hết số lượng nhiệt đó phản xạ lại mặt đất.

Điều này có hiệu quả giống như giữ nhiệt được làm bằng kính hoặc bằng màng chất dẻo.

Trái Đất đang bị đốt nóng, thảm họa hủy diệt đang rất gần: Nguyên nhân thực sự do đâu? - Ảnh 2.

Trái Đất ngày càng nóng lên do lượng khí CO2 ngày càng tăng.

Người ta tính ra rằng hễ nồng độ của đioxit cacbon tăng lên gấp đôi thì nhiệt độ trung bình trên Trái Đất tăng 2-3 độ C.

Trong giai đoạn từ 1940 đến 1965, nhiệt độ trung bình ở vào tình trạng giảm xuống sau 1980 nó lại có xu hướng tăng lên.

Ảnh: Internet

Nguồn sưu tầm: Cuốn "10 vạn câu hỏi vì sao - Vũ trụ thần bí", NXB Hồng Đức

Tiêu đề bài viết đã được tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại