*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trái cây Trung Quốc đang rộ mùa, ồ ạt đổ về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP HCM). Giá nho mẫu đơn chỉ 80.000 đồng/kg, lựu đỏ 22.000 đồng/kg.
Khi trái cây có nguồn gốc từ nước ngoài tăng giá bán gấp đôi thì không ít tiểu thương và người tiêu dùng mừng rỡ với nông sản Việt có giá bán rẻ như cho.
Đã bao giờ bạn được ăn đặc sản Trung Quốc nổi tiếng này chưa?
Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 9 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu gần 936 triệu USD rau quả, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Không cần phải ăn, người tiêu dùng vẫn có thể nhận biết được loại đào nào trồng ở Việt Nam và quả đào nào nhập từ Trung Quốc.
Hàng hoá Trung Quốc hiện đang bán tại chợ chủ yếu từ các kho lạnh được trữ trước đó.
Người Trung Quốc cho rằng, việc mua trái cây theo cân đã trở thành quá khứ, mà bây giờ mua trái cây phải tính theo quả.
Trung Quốc truy xuất “lý lịch” hoa quả Việt nhưng Việt Nam lại khó truy xuất nguồn gốc hoa quả từ nước này.
Với tâm lý sinh ngoại, nhiều người tiêu dùng Việt đang tiêu thụ hoa quả nhập khẩu với chất lượng nhập nhèm.
Đêm 24-1 , ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã đến khảo sát hai chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn TP là Thủ Đức và Hóc Môn.
Cách phân biệt gừng, cà rốt Việt Nam với Trung Quốc - điều mà người nội trợ nào cũng biết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả nhà.
Thanh long đại hạ giá lại tiếp tục được bày bán khắp nơi trong TP.HCM. Tại sao năm nay thanh long giá xuống thấp kỷ lục khi Trung Quốc không nhập thanh long?