"Trả đũa" châu Âu, Trung Quốc cử ngay đội tàu chiến tới Baltic tập trận chung với Nga?

Lưu Bình |

Theo chuyên gia Nga, do Trung Quốc không hài lòng về sự xuất hiện của một số quốc gia châu Âu tại châu Á - TBD nên đã cử biên đội tàu chiến tới biển Baltic tập trận chung với Nga.

Theo Sputnik (Nga) ngày 24/6 đưa tin, Trung Quốc đã quyết định tiến hành tổ chức tập trận quân sự chung với Nga tại vùng Biển Baltic trong tháng 7 tới. Bắc Kinh đã điều biên đội gồm tàu khu trục, tàu hộ vệ và tàu tiếp tế tới Baltic.

Chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin đánh giá, động thái này là một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực quân sự Trung-Nga và sẽ đưa mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Sputnik cho hay, từ đầu năm 2015, các cuộc tập trận quân sự Trung-Nga dần dần tiếp cận các "khu vực thuộc điểm nóng" gần biên giới của hai nước, hơn nữa quá trình này được xúc tiến triển khai cùng thời điểm với việc Mỹ không ngừng kêu gọi các đồng minh ở khu vực châu Á.

Ví như, năm 2016, Anh và Pháp đẩy mạnh hoạt động tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ hành động leo thang căng thẳng của Trung Quốc trên biển Đông.

Đến tháng 3/2017, Pháp đã điều tàu đổ bộ lớp Mistral đến khu vực phía Tây Thái Bình Dương, tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ-Nhật-Anh.

"Sự can thiệp của châu Âu vào những tranh chấp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương khiến Trung Quốc cảm thấy không hài lòng, chính điều này đã đóng một vai trò nhất định đối với quyết định gửi biên đội tàu chiến đến Baltic của Bắc Kinh", ông Kashin nói.

Theo Spuntik, biển Baltic là trung tâm của những căng thẳng và mâu thuẫn giữa Nga với NATO hiện nay.

Tờ này cũng tiết lộ, Trung Quốc hiện đang xây dựng hạm đội chiến viễn dương có khả năng hoạt động ở những khu vực xa xôi và hạm đội này đang dần "làm chủ" Đại Tây Dương, cũng như tiến hành các cuộc tập trận trên biển Baltic.

"Sau khi biên đội tàu chiến của Trung Quốc tới Bắc Đại Tây Dương, tàu ngầm hạt nhân cũng sẽ xuất hiện, cục diện trên biển tại khu vực này trong tương lai sẽ càng trở nên rõ rệt hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại