TQ rúng động vì những lá thư từ chức vạch trần góc xấu xa, ngột ngạt của chính trường

Thủy Thu |

"Đeo mặt nạ, lấy lòng lãnh đạo, đây là lý luận nằm lòng để làm quan của một số cán bộ", Trần Hành Giáp - Bí thư huyện ủy Ba Đông, Hồ Bắc, Trung Quốc tiết lộ trong thư từ chức.

Cụ thể, trưa ngày 2/12, Trần Hành Giáp đã đăng tải lý do từ chức trên tài khoản Wechat - ứng dụng liên lạc di động phổ biến tại Trung Quốc.

Điều này khiến dư luận địa phương khá bất ngờ bởi trước đó Trần được biết đến với vai trò Bí thư có nhiều hoạt động tích cực, thậm chí ông còn được coi là một hiện tượng trên mạng xã hội cũng như ngôi sao trên chính trường Hồ Bắc nói riêng và nhân tố mới trên chính trường Trung Quốc nói chung.

Trần Hành Giáp sinh năm 1971, quê ở Hồ Bắc, tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Trần công tác tại Hồ Bắc từ năm 1992 đến năm 2016, trong đó có 5 năm (2011 - 2016) nắm giữ cương vị Bí thư huyện ủy Ba Đông, Ân Thi, Hồ Bắc, Trung Quốc.

Trần được coi là "hiện tượng mạng xã hội" với những phát ngôn thẳng thắn lên án hiện tượng tham nhũng hay cách làm phong phú để quảng bá cho du lịch địa phương.

Tháng 6/2015, Trần được tặng danh hiệu Bí thư huyện ủy ưu tú.

Theo tờ Tân Kinh (Trung Quốc), trong thư xin từ chức, Trần có viết: "Tôi không dám khẳng định bản thân không mắc nợ nhân dân nhưng tôi dám khẳng định bản thân là một Bí thư huyện ủy chưa từng nhận hối lộ và đã tận tâm tận lực".

Tờ này cũng đặt câu hỏi trước cách thức từ chức khá lạ này. Theo Tân Kinh, Trần luôn được đánh giá là một cán bộ có triển vọng nhưng ông lại bất ngờ từ chức khi được đề bạt trở thành "ứng viên lãnh đạo cấp châu" - (Ân Thi là một châu tự trị thuộc tỉnh Hồ Bắc).

Trước đó vào tháng 10/2016, trả lời phỏng vấn tờ Tân Kinh, Trần cho biết, "nếu tiếp tục làm quan chẳng qua chỉ nhằm bổ sung lý lịch chứ không có ý nghĩa gì".

"Để bổ sung lý lịch mà phải đi lấy lòng, chạy cửa trước cửa sau thì đó không phải là cuộc sống tôi mong muốn", Trần Hành Giáp nói.

Được biết, trước khi từ chức, Trần đã tham gia điều tra, bắt giữ 87 cán bộ và chủ doanh nghiệp, trong đó có 9 Cục trưởng và 4 lãnh đạo cấp huyện.

Đa chiều (Mỹ) cho hay, thời gian gần đây, hiện tượng quan chức Trung Quốc từ chức ngày càng phổ biến.

Ví như, ngày 27/10, Phó cục trưởng Cục tài nguyên đất đai thành phố Phổ Nhĩ, Vân Nam Lý Thanh Tùng cũng đăng tải thư từ chức lên tài khoản Wechat cá nhân với lý do "bản tính tự do, nếu theo khuôn phép sẽ cảm thấy ngột ngạt"...

Hay tháng 12/2014, Phó chủ tịch huyện Lâm Lễ, Hồ Nam Lưu Đào cũng xin từ chức về quê làm nông dân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại