Thắt chặt đãi ngộ với quan chức cao cấp, ông Tập giáng đòn vào "khu cấm địa chính trị"?

Thủy Thu |

Truyền thông Hồng Kông nhận định, động thái thắt chặt đãi ngộ đối với các quan chức cấp cao cho thấy, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có thể tác động đến mọi "khu cấm địa chính trị".

Tân Hoa Xã mới đây đưa tin, Bộ chính trị trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII đã khai mạc hội nghị và thông qua loạt văn kiện về vấn đề đãi ngộ đối với các lãnh đạo. Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì hội nghị.

Văn kiện xác định: Lãnh đạo nhà nước đi khảo sát địa phương cần tinh giản, sắp xếp phương tiện, nhân viên tháp tùng hợp lý theo quy định.

Đặc biệt, văn kiện cũng đề cập đến chế độ đãi ngộ đối với những lãnh đạo Trung Quốc đã nghỉ hưu như yêu cầu kịp thời trả lại nhà công vụ, không được sử dụng xe có kích thước và hệ thống thiết bị vượt quá quy chuẩn, nghiêm túc quản lý người thân và nhân viên dưới quyền, giảm thời gian nghỉ dưỡng bên ngoài, thực hành nghiêm ngặt chế độ báo cáo phê chuẩn.

Đa chiều (Mỹ) cho hay, theo thông lệ tại Trung Quốc, lãnh đạo về hưu vẫn được hưởng chế độ đãi ngộ như khi còn đương nhiệm. Đặc biệt, các cựu lãnh đạo vẫn thường xuyên đi khảo sát tại các địa phương.

Tuy nhiên, những đãi ngộ đặc biệt đối với một bộ phận quan chức về hưu đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong nước.

"Quan chức về hưu thực chất đã không phải là quan chức, cho nên áp dụng tiêu chuẩn của quan chức đương nhiệm với quan chức về hưu là không hợp lý. Quan chức về hưu có thể vẫn có sức ảnh hưởng và tư lợi thông qua các quan chức đương nhiệm", báo đảng Trung Quốc Nhân dân nhật báo viết.

Những quy định trong văn kiện trên đã xung đột với "đặc quyền" của các quan chức về hưu, đồng thời cho thấy phạm vi chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình lan rộng đến cả giới chức cấp cao đã nghỉ hưu.

Truyền thông Hồng Kông cho rằng, động thái thắt chặt đãi ngộ đối với các quan chức đương nhiệm và nghỉ hưu của nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tiến tới "khu cấm địa chính trị", cũng như giáng đòn mạnh mẽ vào những tập đoàn lợi ích đối lập.

Một số ý kiến cho rằng, Trung Nam Hải siết chặt quy định nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của những "hổ béo" như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu...

Trước khi bị điều tra, những "hổ béo" này từng lạm dụng chức quyền, bao che cho người thân và cấp dưới nhận hối lộ, tư lợi hoặc tổ chức những chuyến đi nghỉ dưỡng xa hoa ngoài quy định.

Trang tin Dongwang (Hồng Kông) nhận định, trực tiếp thắt chặt đãi ngộ đối với các quan chức cấp cao cho thấy, không còn "khu cấm địa chính trị nào" mà Chủ tịch Tập Cận Bình không thể xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại