TQ nói về thượng đỉnh liên Triều: Thực không có gì tốt đẹp hơn, không có thành công nào sánh bằng

Thủy Thu |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, thành công của hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này là phúc lành của toàn bộ người dân trên bán đảo Triều Tiên.

Văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 20/9 đưa tin, tại một hội nghị cùng ngày ở tỉnh Sơn Đông, Ngoại trưởng Vương Nghị đã thể hiện thái độ tán dương Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 được ký kết bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ông Vương Nghị nói: "Hôm qua 19/9, một tin tốt lành đã được truyền đến từ bán đảo Triều Tiên - đối diện bán đảo Sơn Đông (Trung Quốc).

Ủy viên trưởng Kim Jong-un đã cùng Tổng thống Moon Jae-in ký kết Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9.

Đây là phúc lành của toàn bộ người dân bán đảo, cũng là mong muốn của người dân thuộc tất cả các quốc gia trên thế giới, bao gồm Trung Quốc. Trung Quốc xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và sự ủng hộ vững chắc".

Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết thêm: "Quan hệ Bắc Nam đang thực hiện quá trình phát triển cải thiện toàn diện, hai bền cùng nhau nỗ lực biến bán đảo trở thành ngôi nhà hòa bình không có vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa quân sự.

Thực không có điều gì tốt đẹp hơn, không có thành công nào sánh bằng. Tất cả các bên nên nỗ lực hành động, cùng hướng tới mục tiêu chung này".

Ông này khẳng định: "Năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến Triều Tiên. Hòa bình tuy đến trễ nhưng chúng ta quyết không thể để cơ hội hòa bình hiếm có này bị mất đi một lần nữa".

Năm 1953, Trung Quốc là một trong bốn bên liên quan cùng ký vào Hiệp ước đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Kể từ đó, Bắc Kinh vẫn luôn khẳng định và tăng cường vai trò trên bán đảo Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại