Trước hội nghị liên Triều, đoàn tàu thăm TQ của ông Kim bất ngờ xuất hiện, không khí vô cùng căng thẳng

Thủy Thu |

Nhiều câu hỏi đã dấy lên khi đoàn tàu thường được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sử dụng đi thị sát hoặc thăm TQ xuất hiện ở Đông Bắc Bình Nhưỡng trong không khí căng thẳng.

Tờ Daily NK (Hàn Quốc) ngày 19/9 dẫn nguồn tin tiết lộ, hai ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 tại Bình Nhưỡng, khu vực tỉnh Nam Hamgyong đã xuất hiện một đoàn tàu đặc biệt, có lộ trình hướng về phía thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo nguồn tin này, lực lượng cảnh sát và nhân viên bảo vệ của khu vực này đã tất bật với nhiều công việc từ ngày 16/9.

Đặc biệt, không khí khu vực đã rất căng thẳng do sự xuất hiện dày đặc của lực lượng an ninh. Do sự xuất hiện bất ngờ của chuyến tàu đặc biệt này nên các chuyến tàu khác đều tạm dừng hoạt động, cũng như lối vào ga bị chặn và người dân nhận được yêu cầu không tới gần nhà ga trong thời điểm này.

Nguồn tin của Daily NK cho biết: "Khi nhìn thấy đoàn tàu đặc biệt, rất nhiều người đều nghĩ rằng: "Đoàn tàu của lãnh đạo Kim Jong-un đến đây để làm gì khi ông còn đang bận chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh?"".

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng, đoàn tàu đặc biệt này xuất hiện ở Nam Hamyong rất có khả năng được sử dụng để vận chuyển vật liệu liên quan đến hội nghị thượng đỉnh.

Bởi có nhiều doanh nghiệp liên doanh, nhà máy sản xuất và chế biến "nguyên liệu số 1" đang vận hành ở Nam Hamyong. 

Trong đó, cơ sở chế biển thủy sản số 9 - cơ sở chế biến thủy sản quy mô lớn của Triều Tiên là nguồn cung cấp các sản phẩm thủy sản chuyên biệt hàng tháng phục vụ ông Kim Jong-un và đội ngũ lãnh đạo cấp cao Triều Tiên.

Ngoài ra, các địa danh như Sinsang, Jeongpyeong... thuộc tỉnh Nam Hamyong là quê hương của loại nấm Matsutake - một loại nấm quý hiếm, đắt đỏ, giá trị dinh dưỡng cao.

Nấm Matsutake từng là món quà đặc biệt mà cố lãnh đạo Kim Jong-il dành tặng cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun trong cuộc gặp năm 2007.

Như vậy, nói cách khác, rất có khả năng đoàn tàu đặc biệt khởi hành từ Nam Hamyong về Bình Nhưỡng có thể chở rất nhiều nguyên vật liệu chế biến đồ ăn cao cấp.

Nhiều ý kiến cho rằng, các đoàn tàu đặc biệt của Triều Tiên thường được dùng để chở lãnh đạo cấp cao đi thị sát hoặc sang thăm Trung Quốc nên nếu như chuyến tàu lần này thực sự dùng để chuyển nguyên vật liệu, quà tặng phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh thì có thể thấy, ông Kim Jong-un đã dành sự đãi ngộ cao nhất cho Tổng thống Moon Jae-in.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại