TPHCM: “Siêu máy bơm” thêm một lần thử nghiệm thành công

Trường Sơn |

Ngày 12.11, Công ty CP Tập đoàn cơ khí Quang Trung cho biết, sau khi được bàn giao lại hệ thống cống sạch, máy bơm đã tiếp tục thể hiện năng lực khi lần thứ 9 giải quyết được tình trạng ngập úng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong trận mưa vũ lượng khoảng 42mm/h vào đêm 8.11.

Theo biên bản được phía Cty Quang Trung và Trung tâm chống ngập thống nhất, vào khoảng 20h ngày 8.11, trên địa bàn quận Bình Thạnh xuất hiện cơn mưa lớn, kéo dài khoảng 30 phút. 

Theo số liệu từ Trạm quan trắc Mạc Đĩnh Chi, trận mưa bắt đầu lúc 20h, kết thúc 20h30. Vũ lượng của trận mưa này là 42,3mm/h. Lúc này, mức triều tại Trạm Phú An là 1,61m, mực nước đo được trên sông Sài Gòn ở phía sau trạm bơm là 1,64m.

Theo Công ty Quang Trung, sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo từ hệ thống cảm biến đặt dưới cống, nhân viên trực đã cho nổ máy vào lúc 20h20, bơm liên tục đến 20h50 thì cho dừng. 

Trong thời gian bơm 30 phút đó, theo ghi nhận của 2 chuyên viên của Trung tâm chống ngập TPHCM, sau khi máy dừng bơm, mực nước trong hệ thống cống đo tính từ mặt đường là 1,7m. 

Toàn bộ mặt đường Nguyễn Hữu Cảnh tính từ số nhà 125A trở về chân cầu Thủ Thiêm không bị ngập theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng qui định.

Theo Cty Quang Trung, hiện công trình hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được tiến hành hoàn thiện những chi tiết cuối cùng. Riêng các công nhân vẫn liên tục trực vận hành hệ thống bơm để khi nào nước trong cống lên cao là sẽ bơm ngay, không để đường bị ngập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại