TPHCM vận hành trở lại siêu máy bơm chống ngập

Hà Khánh |

Trước đây siêu máy bơm chỉ hoạt động liên tục 70 phút thì nay có thể kéo dài nhiều giờ.

Sau 6 ngày tạm ngưng vận hành để hoàn thiện dây chuyền và chờ kết luận của cơ quan chức năng về vụ ngập trưa 17/10, chiều 25/10, siêu máy bơm chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh đã vận hành trở lại.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung cho biết, trong thời gian tạm ngưng vận hành, đơn vị này đã kịp thời bổ sung một số hạng mục, trong đó có bộ phận cách nhiệt cho phép máy hoạt động lâu hơn. Trước đây siêu máy bơm chỉ hoạt động liên tục 70 phút thì nay có thể kéo dài nhiều giờ.

Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Tăng Cường đã bấm máy vận hành siêu máy bơm trở lại.

Cũng trong chiều 25/10, Trung tâm chống ngập TPHCM và Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ký biên bản bàn giao hệ thống thoát nước để phục vụ trạm bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh.

TPHCM vận hành trở lại siêu máy bơm chống ngập - Ảnh 1.

Các bên ký kết biên bản.


Trước đó, cả 2 đơn vị này cùng đại diện UBND quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường, tiến hành vớt rác các hầm ga và lòng cống trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Các bên đã xác nhận toàn bộ tuyến cống đã thông thoáng, đảm bảo thoát nước.

Trong thời gian tới, Trung tâm chống ngập có trách nhiệm quản lý, duy tu, thông cống đảm bảo khả năng thoát nước cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung sẽ ứng kinh phí và thuê đơn vị có năng lực sửa chữa đoạn cống hư hỏng để đảm bảo thoát nước về trạm bơm; lắp đặt lưới chắn rác cho toàn bộ các miệng thu nước trên tuyến cống thoát nước cho đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Sau khi siêu máy bơm của Tập đoàn Quang Trung hoạt động trở lại, Trung tâm chống ngập thành phố sẽ cho di dời 2 máy bơm tại khu vực bờ sông Sài Gòn đã được bố trí trước đó trong thời gian siêu máy bơm khổng lồ ngưng vận hành.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị cho biết cũng sẽ báo cáo lãnh đạo về việc di dời 2 máy bơm di động (tổng công suất 1.000m3/giờ) được điều động đến trước đó để hỗ trợ hút nước khi xảy ra mưa./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại