TP.HCM không tổ chức đoàn đi chúc Tết lãnh đạo Trung ương

Trường Nguyên |

Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định sẽ không tổ chức đoàn đi chúc Tết lãnh đạo Chính phủ hay các bộ ngành, để thời gian chăm lo Tết cho người dân.

Trao đổi với PV bên lề kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM ngày 6/12, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong khẳng định, sẽ không tổ chức đoàn đi chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương đóng tại Hà Nội để tập trung chăm lo Tết cho người dân.

Người đứng đầu UBND TP chia sẻ, chương trình Tết của lãnh đạo TP diễn ra liên tục, không có thời gian tổ chức các đoàn đi chúc Tết ở các tỉnh, thành xa.

"Thường trước Tết, lãnh đạo TP.HCM sẽ đi chúc các lão thành cách mạng, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nghỉ hưu, gia đình chính sách, hộ nghèo. Ngay cả đêm Giao thừa thì lãnh đạo UBND vẫn còn đi thăm và vui Tết cùng công nhân không về quê. Những ngày trong Tết thì chia lịch trực", ông Phong nói.

Chủ tịch Phong nhấn mạnh, TP đã ra chỉ thị yêu cầu các đơn vị, công ty, doanh nghiệp… chi trả lương, thưởng sớm để người lao động chủ động mua sắm; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, đảm bảo mọi người dân, mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, vui vẻ.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM yêu cầu không tổ chức các lễ hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính; ngăn chặn các trò chơi có tính chất cờ bạc trá hình. 

Các cơ quan đơn vị chấm dứt các hoạt động chúc tụng đầu năm, tập trung ngay vào công việc không được để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các tỉnh, thành không ra Hà Nội chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương. Các tỉnh, thành phải tập trung chăm lo Tết cho người dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Ngay trong dịp Tết nguyên đán sắp tới, tôi đề nghị tất cả hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì. Chính phủ cần làm gương, từng đồng chí thành viên Chính phủ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại