TP.HCM họp khẩn, chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão

MINH TUỆ |

Trước tình hình và diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp đi vào biển Đông, chiều ngày 17/11, UBND TP.HCM đã họp khẩn với các sở ngành và quận huyện để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó.

Chiều ngày 17/11, UBND TP.HCM đã họp khẩn với các sở ngành và quận huyện để triển khai phương án phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông khẩn cấp.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ nhận định, khi bão vào đến gần bờ, vùng không khí lạnh xuống sâu (từ miền Bắc xuống Trung Trung bộ) sẽ làm cho bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam chứ không phải Tây Tây Bắc nữa.

Lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cũng đánh giá cơn bão này không mạnh, giật cấp 8, cấp 9 rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cơn bão số 14 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP.HCM. Tuy nhiên, các địa phương vẫn phải lên các phương án đề phòng.

Cũng theo dự báo, khi bão đổ bộ gió mạnh trên 10m/s ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại TP.HCM dự báo có gió mạnh cấp 4, gió giật có thể đạt cấp 6-7 và trong hai ngày 19-20/11 có mưa với lượng mưa khoảng 15-20 mm. Vì vậy, lãnh đạo trung tâm dự báo đề nghị TP.HCM nên cấm tàu thuyền ra khơi từ trưa 18/11.

TP.HCM họp khẩn, chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão - Ảnh 1.

Vị trí và đường đi được dự đoán của áp thấp nhiệt đới sắp đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 14 (Ảnh: NCHMF)

Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hiện còn 42 tàu thuyền công suất trên 90 CV hoạt động trên biển, trong đó có 2 chiếc ở khu vực Côn Đảo, 7 chiếc khu vực quần đảo Hoàng Sa, một chiếc ở đảo Thổ Chu… Các tàu thuyền này đã được thông tin về đường đi, diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, theo dự báo, bão ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến TP HCM như cơ quan dự báo nhận định, nhưng không được chủ quan vì bão thường khó lường, bất thường và diễn biến phức tạp. Nhất là TP HCM có nhiều công trình xây dựng, cần trục, cây xanh… và đang trong đợt đỉnh triều cường đạt 1,6 m.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, ông Liêm yêu cầu các sở ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến, triển khai các phương án đã được diễn tập từ trước. Đặc biệt, huyện Cần Giờ phải sẵn sàng công tác di dời dân ở xã đảo Thạnh An và người dân trong nhà tạm bợ, ven sông rạch. "Kịch bản đã có rồi, chỉ cần hô cái là di dời dân đi ngay", ông Liêm nói.

Cùng ngày, UBND TP.HCM cũng có công văn yêu cầu người đứng đầu các sở ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện, phường xã thị trấn tập trung triển khai ngay phương án phòng, chống tại mỗi đơn vị nhằm chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới.

TP.HCM họp khẩn, chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão - Ảnh 2.

Ảnh mây vệ tinh vị trí áp thấp nhiệt đới - Ảnh: NCHMF.

Đối với khu vực trên biển và ven bờ: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin tiếp theo của cơ quan dự báo. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với khu vực trên đất liền: Kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa, lũ có thể xảy ra do hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, bão, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, đê điều và các khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt, đặc biệt là ở những địa phương bị ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 17-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,8 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 18-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông cách đảo Phú Quý khoảng 310km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Nam khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Biển động mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại