Top 3 vũ khí nổi bật của Nga trong năm 2018

QS |

Dưới đây là bình chọn của tờ Russia Beyond.

1. Ngư lôi Poseidon

Đây là phương tiện không người lái dưới nước mới, có khả năng di chuyển không ngừng nghỉ qua biển và đại dương nhờ hệ thống đẩy hạt nhân.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Poseidon có thể di chuyển dọc theo đáy biển khi tiếp cận gần mục tiêu.

Nó [Poseidon] hoạt động ở độ sâu rất lớn và ở phạm vi xuyên lục địa với tốc độ gấp nhiều lần so với tàu ngầm thông thường, những ngư lôi tiên tiến nhất hiện nay và tất cả các loại tàu mặt nước, thậm chí những loại nhanh nhất” - Ông Putin nhấn mạnh trong Thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon

Cũng theo ông chủ Điện Kremlin, hiện không thứ gì trên thế giới có thể chống lại mối đe dọa mà hệ thống này tạo ra.

Các chuyên gia tin rằng Poseidon là kết quả của nghiên cứu theo đề án Status-6 nhằm tạo ra một loại vũ khí dưới nước có khả năng hủy diệt hàng loạt.

Đó có lẽ là kết quả phát triển của một dự án từ thời Liên Xô - phương tiện tự động dưới nước, được thiết kế để đưa bom coban tới bờ biển của đối phương mà không bị phát hiện.

Khi phát nổ, nó sẽ tạo ra một đợt sóng thần có khả năng quét sạch một thành phố lớn khỏi bề mặt Trái Đất ngay lập tức” - Chuyên gia Viktor Litovkin nói với tờ Russia Beyond.

Theo ông Litovkin, vụ nổ bom coban sẽ có sức công phá tương tự với đầu đạn hạt nhân.

2. Pháo tự động Kalashnikov

Tại Diễn đàn quân sự Army-2018, tập đoàn Kalashnikov Concern đã ra mắt hệ thống trí tuệ nhân tạo, với hình dáng bên ngoài giống một tháp pháo có gắn pháo nòng đôi trong game Command & Conquer.

Trí tuệ nhân tạo của robot Kalashnikov được xây dựng dựa trên các mạng lưới thần kinh, có khả năng học hỏi và phát triển trong quá trình hoạt động.

Pháo tự động Kalashnikov

Tháp pháo, trang bị súng máy 12,7mm, có thể tự động phát hiện, nhận dạng và tiến hành loại bỏ từng mục tiêu một, theo ưu tiên là mối đe dọa mà mỗi mục tiêu mang lại.

Chẳng hạn, nó sẽ tấn công dồn dập một chiếc xe bọc thép chở hàng chục binh lính, trước khi chuyển sang bắn phá các mục tiêu đơn lẻ khác trên chiến trường.

Một tính năng đặc biệt của robot này là nó không chỉ chống loại được các mục tiêu mặt đất như bộ binh hay thiết giáp hạng nhẹ, mà còn tiêu diệt được cả mục tiêu trên bộ và trên biển.

Do đó, đây sẽ là vũ khí hiệu quả cao để chống lại các máy bay không người lái cỡ nhỏ, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho các hoạt động mà liên minh do Mỹ dẫn đầu và Nga tiến hành ở Trung Đông.

3. “Quái vật” bọc thép mới của FSB

Các đơn vị của FSB đã tiếp nhận một loại xe bọc thép chở quân mới, gọi là Falkatus.

Mẫu xe tương lai này kết hợp các giải pháp kỹ thuật táo bạo nhất, chúng sẽ thay thế cho các mẫu xe chở quân đã lỗi thời để hoạt động trong vùng đô thị.

Top 3 vũ khí nổi bật của Nga trong năm 2018 - Ảnh 4.

Falkatus có bề ngoài khá dữ dằn, được trang bị động cơ 8 xi-lanh, công suất 700 mã lực. Điều đó cho phép con “quái vật” này đạt tốc độ 200km/h và có thể chở theo 12 binh lính trên khoang.

Thiết kế của nó cho phép bảo vệ binh lính trước các loại vũ khí tấn công và hỏa lực súng máy. Mui xe được mở rộng đáng kể, và “điểm mù” được khắc phục bằng các camera bổ sung, cho phép người lái có cái nhìn toàn cảnh phía trước.

Giải pháp tương tự cũng được áp dụng cho các cảm biến đỗ xe ở phía sau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại