Tổng thống Zelensky cảnh báo "điều bất ngờ" với Nga ở Biển Đen

Mai Trang |

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng có nhiều “điều bất ngờ” sắp xảy ra với các khí tài quân sự của Nga ở Biển Đen.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đăng tải ngày 22/2, Tổng thống Zelensky nói rằng một trong những mục tiêu của Ukraine trong năm 2024 là “tiếp nối những thành công của chúng tôi trên Biển Đen”.

“Chúng tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng họ (Nga) sẽ nhận được một số điều bất ngờ. Điều đó rất quan trọng”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cảnh báo

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nói về việc đạt được thành công trên chiến trường vào năm 2024, Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc phản công của mình, mặc dù ông thừa nhận để làm như vậy có thể bao gồm việc tiến công “chậm rãi”.

“Nếu chúng tôi mất binh lính, chúng tôi sẽ mất tất cả”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến việc các nhà lập pháp đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ trì hoãn viện trợ bổ sung cho Ukraine, nói rằng Kiev sẽ “sống sót” dù có hoặc không có sự hỗ trợ liên tục từ Washington.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga trên bán đảo Crimea trong những tháng gần đây, tiến hành nhiều cuộc tấn công thành công vào Hạm đội Biển Đen của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái (UAV) và các xuồng không người lái mang theo chất nổ. Lực lượng Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa hơn 30% số tàu chiến của Hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi bắt đầu xung đột.

Ukraine đã phá hủy một tàu ngầm lớp Kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky Gornyak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapp ước tính Nga đã mất 20% số tàu trong Hạm đội Biển Đen trong vòng 4 tháng.

Gần đây nhất, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã phối hợp với các lực lượng khác của quân đội để phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Caesar Kunikov thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga.

Nga được cho là đã di dời một số tàu ở Biển Đen từ bán đảo Crimea đến căn cứ Novorossiysk ở khu vực Krasnodar của Nga, cách xa bờ biển Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại