Tổng thống Trump tâm sự với bạn thân, lo lắng nguy cơ bị luận tội

Hồng Hạnh |

Theo một số nguồn thân cận, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận về nguy cơ bị luận tội và đang lo lắng về điều đó.

Hãng tin NBC News dẫn nguồn từ một số người bạn của nhà lãnh đạo Mỹ đưa tin ông đang lo ngại về khả năng bị luận tội sau những kết luận từ cuộc điều tra liên bang liên quan đến các nhân vật trong ê kíp tranh cử.

Công tố viên liên bang ở New York ngày 12/12 cho biết, họ đã đạt được thoả thuận không truy tố với American Media Inc. (AMI) – nhà xuất bản tờ National Enquirer.

Theo thoả thuận, AMI thừa nhận đã bắt tay với chiến dịch tranh cử của ông Trump, bóp chết các câu chuyện “về mối quan hệ tình cảm của ứng cử viên tổng thống với phụ nữ,” và đồng ý hợp tác với các nhà điều tra.

Trước đó, cựu luật sư riêng của Tổng thống - ông Michael Cohen - thừa nhận vi phạm luật pháp tài chính chiến dịch với hành vi trả tiền “bịt miệng” những người phụ nữ tố cáo ứng viên đảng Cộng hòa Trump trong năm 2016.

"Toàn bộ câu hỏi về việc liệu Tổng thống có bị luận tội hay không giờ phụ thuộc vào lời khai của hai người: David Pecker và Allen Weisselberg, hai nhân chứng hợp tác trong cuộc điều tra của Tòa án Quận phía Nam New York", một đồng minh thân cận của ông chủ Nhà Trắng chia sẻ.

Weisselberg là Giám đốc Tài chính của tổ chức Trump, người được cho là trung tâm trong vụ điều tra “tiền bịt miệng”, trong khi Pecker là Giám đốc Điều hành tại AMI.

Thông tin trên cũng được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Tổng thống Trump tìm kiếm một Chánh Văn phòng, và hiện không có một người nằm trong khả năng lựa chọn vì nhiều ứng viên tiềm năng tỏ rõ không quan tâm đến vị trí này.

Nhà Trắng từ chối đưa ra lời bình luận về thông tin Tổng thống Trump lo lắng nguy cơ bị luận tội.

Tuy nhiên, theo NBC News, bất chấp sự thất vọng của mình giấu kín sau hậu trường, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cố gắng duy trì hình ảnh đầy tự tin. "Thật khó để luận tội một người không làm gì sai và tạo ra nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước. Tôi không hề lo lắng", Tổng thống Trump tự hào tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters.

Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa ngầm ám chỉ các vết nứt trong bức tường hỗ trợ vững chắc cho ông chủ Nhà Trắng trong bối cảnh tăng cường các cuộc điều tra liên bang sau khi các công tố viên ngày 7/12 cáo buộc Tổng thống Trump đã chỉ đạo luật sư Cohen sắp xếp các khoản thanh toán bất hợp pháp “bịt miệng” hai phụ nữ cáo buộc.

"Tôi lo ngại Tổng thống có dính dáng tới hành vi phạm tội hay không? Tất nhiên là có. Câu hỏi duy nhất được đặt ra ở đây là khoản “tiền bịt miệng” này có bị xếp là một tội danh hay không", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Cassidy đại diện bang Louisiana bày tỏ trước báo giới.

Link bài gốc tại đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại