Đưa ra đề nghị hấp dẫn, ông Yeltsin "choáng" vì lời khước từ thẳng thừng của ông Putin

Hồng Anh |

Trong một buổi gặp gỡ với các em học sinh hôm thứ 3 vừa qua, ông Putin đã chia sẻ về những "nỗi lo" khiến ông do dự trước lời đề nghị đầy hấp dẫn của ông Yeltsin.

RT đưa tin, vừa qua, phát biểu trước các em học sinh Nga trong khuôn khổ một diễn đàn về cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, Tổng thống Vladimir Putin đã cởi mở chia sẻ về chuyện ông từng thẳng thừng nói "không" khi nhận được lời đề nghị lãnh đạo nước Nga, trước sự "choáng váng" của người tiền nhiệm Boris Yeltsin.

Cụ thể, khi được hỏi về lí do ông Putin chọn làm "nghề" Tổng thống, ông đã khẳng định với các em học sinh rằng ông không chủ động đưa ra lựa chọn đó:

"Vị Tổng thống đầu tiên của nước Nga, ông Boris Yeltsin, đã gọi tôi đến và nói: 'Tôi muốn tiến cử cậu vào quốc hội, để đưa cậu vào vị trí Thủ tướng, từ đó cậu có thể tham gia tranh cử vào vị trí Tổng thống. Cậu đồng ý chứ?' Và tôi đã đáp: "Không ạ".

[Ông Yeltsin] đã rất bất ngờ, và liền hỏi lại tôi ngay: 'Sao lại thế?". Và tôi đã nói với ông ấy: 'Vì tôi vẫn chưa sẵn sàng."

Giải thích về lời từ chối trên, ông Putin cho biết mặc dù khi đó ông cũng đã trưởng thành và có khá nhiều kinh nghiệm trên chính trường, nhưng ông vẫn cảm thấy mình chưa sẵn sàng "xỏ chân vào đôi giày rộng" của người tiền nhiệm Yeltsin.

Thông qua câu chuyện trên, vị Tổng thống Nga đã khuyên các bạn trẻ tại hội trường nên chuẩn bị kĩ càng hơn ông thời trẻ, trước khi đưa ra những quyết định trong cuộc đời mình.

Đích thân ông Yeltsin đã lựa chọn ông Putin làm người kế nhiệm vào cuối thập niên 90, khi sức khỏe của ông này có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Ông Putin đã được thăng chức qua nhiều vị trí trước khi trở thành Giám đốc cơ quan tình báo Nga FSB vào năm 1998.

Năm 1999, ông Yeltsin đã dùng ảnh hưởng chính trị của mình để giúp đưa ông Putin vào vị trí Thủ tướng Nga. Sau đó, ông này đã tuyên bố từ chức trong bài phát biểu năm mới toàn quốc, đưa ông Putin trở thành Tổng thống tạm quyền trong vòng 6 tháng trước khi diễn ra cuộc tranh cử Tổng thống.

Trước đó, ông Putin cũng từng kể về kỉ niệm khước từ ông Yeltsin trong một cuộc phỏng vấn với nhà làm phim Oliver Stone.

Trong đó, vị Tổng thống Nga cho biết mình đã do dự trước lời đề nghị trên chủ yếu là vì ông lo cho sự an nguy của gia đình mình.

Vào thời điểm đó, ông Putin không có bất kì phe cánh hay thế lực chống đỡ nào, nên ông đã lo ngại vợ và các con sẽ gặp nguy hiểm nếu ông thất bại trong việc tiếp quản công việc của người tiền nhiệm.

Theo RT, câu chuyện được kể tại buổi gặp gỡ các em học sinh ở Yaroslavl hôm thứ 3 vừa qua có phần bớt u ám hơn.

Ông Putin đã nói rằng một người không cần phải có xuất thân đặc biệt để trở thành lãnh đạo đất nước, nhưng các em cần có hiểu biết về luật pháp, kinh tế và một số lĩnh vực khác, song những ai có tham vọng đó sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần đảm nhiệm một công việc rất vất vả, và có sự cảm thông để đưa ra quyết định đúng đắn.

Làm một người bình thường cũng rất tuyệt, ông Putin kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại