Tổng thống Mỹ tuyên bố không sa thải Cố vấn đặc biệt Robert Muller

VIETNAM+ |

Ngày 17/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không có ý định sa thải Cố vấn đặc biệt Robert Mueller trong bối cảnh có những đồn đoán ông chủ Nhà Trắng đang tìm cách loại bỏ nhân vật này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu ông có cân nhắc sa thải Cố vấn đặc biệt Mueller hay không, ông Trump khẳng định: "Không. Tôi không có ý định như vậy."

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông không thấy có bất kỳ lý do gì để tin rằng Tổng thống Trump sẽ sa thải Cố vấn đặc biệt Robert Mueller. Phát biểu với CNN, ông Mnuchin nói: "Tôi vừa ăn tối với Tổng thống và Phó Tổng thống tối qua. Tôi không nghe thấy bất kỳ điều gì về việc này, bất kỳ vụ sa thải nào." Trước đó, Cố vấn đặc biệt của Nhà Trắng Ty Cobb ngày 16/12 cũng nói với CNN rằng không có kế hoạch nào liên quan đến việc sa thải ông Mueller.

Những ngày gần đây, các nghị sĩ Dân chủ đã bày tỏ quan ngại về khả năng Tổng thống Trump có thể sa thải ông Mueller, người đang phụ trách cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 cũng như nghi vấn tỷ phú Trump hoặc ai đó trong nhóm vận động tranh cử của ông thông đồng với Moskva. Phía Nga đã phủ nhận cáo buộc can thiệp vào bầu cử, trong khi ông Trump cũng bác bỏ có bất kỳ sự thông đồng nào. Các động thái mới nhất diễn ra sau khi các luật sư cho nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump cáo buộc ông Mueller thu thập "trái phép" hàng vạn thư điện tử từ nhóm này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại