Tổng thống Donald Trump sắp công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Ái Vi |

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trong vài ngày tới, một hành động có thể làm các khu vực Trung Đông rơi vào một vòng xoáy khủng hoảng mới.

Theo Independent, việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là một hành động có thể khiến Trung Đông rơi vào khủng hoảng và làm đảo lộn tiền lệ do những người tiền nhiệm của ông Trump đặt ra.

Những nguồn tin trong chính quyền Mỹ cho hay, ông Trump dự định sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem và tuyên bố công nhận thành phố này mới là thủ đô của Israel.

Việc công nhận Jerusalem sẽ ít nhất là làm đình trệ tiến trình đàm phán hòa bình giữa người Israel và Palestine. Những người Palestine quá khích cũng có thể sẽ thực hiện các hành động bạo lực để chống lại động thái này.

Independent cho biết kế hoạch công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Israel hiện đang ở mức "tiềm năng" và các quan chức ngoại giao của Mỹ tại Israel đã được thông báo về chuyện này để chuẩn bị tinh thần. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ khác cho hay là kế hoạch này vẫn chưa thực sự hoàn tất.

Cộng đồng quốc tế từ lâu chia rẽ sâu về vấn đề Jerusalem, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu từ lâu đã đề nghị xem thành phố này như một di sản của nhân loại và không phải là thủ đô của cả Israel lẫn Palestine. Trong khi đó, Israel tuyên bố làm chủ cả thành phố này, gồm cả phần Đông Jerusalem vốn là nơi người Palestine muốn trở thành thủ đô khi chính thức lập quốc.

Hiện, sau nhiều năm thực hiện chính sách định cư, có khoảng 200.000 người Do thái ở Đông Jerusalem và 370.000 người Palestine ở đó. Tổng cộng có khoảng 600.000 người Do thái ở Đông Jerusalem và Bờ Tây trong 140 khu định cư. Tất cả những khu định cư này đều là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại