Cựu tướng Mỹ sẽ khai báo với FBI chống lại Tổng thống Donald Trump?

Vĩnh Thụy |

Khả năng cựu tướng Mỹ Michael Flynn gây bất lợi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể xảy ra, nếu như tướng Flynn đồng ý hợp tác điều tra với Cục điều tra liên bang (FBI).

Hiện FBI dưới quyền giám sát của công tố viên đặc biệt Robert Mueller điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 và nghi án Điện Kremlin thông đồng với nhóm tranh cử của ông Trump.

Cựu tướng 3 sao sẽ "có câu chuyện hay để kể"

Cựu tướng bộ binh 3 sao Flynn là nhân vật chính trong cuộc điều tra này. Ông từng là cố vấn cấp cao của nhóm tranh cử, trước khi trở thành Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng. Nhưng việc ông không khai báo các cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga tại Mỹ lúc đó, ông Sergey Kislyak, lại còn nói dối với Phó tổng thống Mike Pence về các cuộc nói chuyện này, đã khiến ông Flyhn bị buộc từ chức cố vấn ngày 13.2.

Hãng tin Reuters ngày 24.11 (giờ Mỹ) xác nhận với báo New York Times: luật sư Robert Kelner của tướng Flynn đã gọi điện thoại hôm 22.11, để báo ngưng liên lạc với luật sư riêng Dowd của ông Trump.

Reuters nêu chưa thể rõ ông Kelner thực hiện cuộc gọi vì đã đàm phán với ông Muller về một thỏa thuận giảm tội cho Flynn, hay vì ông Flynn đã quyết tiếp xúc với ông Muller.

Ngày 24.11, Nhà Trắng, luật sư Dowd, người phát ngôn Peter Carr của ông Muller và luật sư Kelner đều từ chối bình luận.

Một luật sư khác của ông Trump, Jay Sekulow nói hôm 23.11: “Mọi người chớ nên kết luận điều này có nghĩa tướng Flynn sẽ hợp tác chống lại tổng thống”.

Việc có sự hợp tác của tướng Flynn sẽ là một “vốn liếng” lớn cho cuộc điều tra của ông Muller. Ông Flynn từng có ý thỏa thuận được giảm tội và ông Muller cũng từng bóng gió việc sẵn sàng thỏa thuận, để có thêm sự hợp tác của ông Flynn, nhằm có thêm thông tin về 2 nghi án quan chức Nga can thiệp giúp ông Trump trúng cử tổng thống.

Hồi tháng 3, luật sư Kelner đã bất thành trong việc thỏa thuận miễn tội, để ông Flynn làm chứng cứ trước hai đoàn điều tra của Thượng và Hạ viện Mỹ. Lúc đó, Kelner từng nói: “Ông Flynn chắc chắn có một câu chuyện để kể, và chắc chắn ông ấy muốn kể, nếu hoàn cảnh cho phép”.

Hai nguồn tin điều tra thân cận cuộc điều tra của FBI, nói ông Flynn có thể cung cấp thông tin về 3 mảng này:

1-Bất kỳ sự thông đồng nào giữa Nga và nhóm tranh cử của Tổng thống Trump.

2-Các trợ lý của Tổng thống Trump có “rửa tiền” hoặc phạm tội tài chính hay không.

3-Tổng thống Trump có cố gắng cản trở công lý hay không, khi ông sa thải Giám đốc FBI James Comey hồi tháng 5, trong lúc ông Comey chỉ huy cuộc điều tra nghi án nhóm tranh cử của ông Trump tiếp xúc với các quan chức Nga.

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc. Ông Trump cũng liên tục phủ nhận bất kỳ sự thông đồng nào giữa nhóm tranh cử của ông với các quan chức Nga.

Những câu hỏi dành cho tướng Flynn

Hai quan chức giấu tên ở Quốc hội Mỹ liên quan các cuộc điều tra, nói một hướng điều tra chính là ông Flynn hoặc các cố vấn khác của ông Trump có gợi ý dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ đối với Nga, đổi lại để có những thỏa thuận làm ăn thuận lợi hay không.

Các thỏa thuận tiềm năng này gồm một dự án năng lượng hạt nhân thương mại, liên quan các công ty Nga mà trong vài năm gần đây, tướng Flynn đã giúp quảng cáo với những khách hàng tiềm năng ở Trung Đông, theo các nguồn tin biết dự án này cho Reuters hay.

Các nguồn tin cũng nói tướng Flynn bị công tố viên Muller “soi” nhiều vấn đề, như liệu ông có khai man với chính phủ về những chuyến đi nước ngoài, nguồn thu nhập... hay không.

Ông Flynn cũng bị điều tra có làm việc cho các khách hàng Nga hay không, và liệu ông làm việc cho một doanh nhân có quan hệ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, thì có hợp pháp hay không.

Các nguồn tin của Reuters nói: công tố viên đặc biệt Muller đã điều tra con trai tướng Flynn là Michael Flynn Jr, về sự liên quan của anh trong vài vụ làm ăn của tướng Flynn ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác.

Luật sư của con ông Flynn từ chối bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại