Tối tân đến mấy, siêu hạm Mỹ vẫn "chưa là gì" so với Type 055 TQ?

Nhật Minh |

Theo chuyên gia Du Wenlong, Type 055 sẽ ứng dụng những công nghệ tiên tiến hơn cả tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000) của Mỹ.

Gần đây, trang mạng Navy Knowledge Online (NKO) của Mỹ đưa tin, khu trục hạm Type 055 - tàu chiến mặt nước chủ lực đầu tiên của Hải quân Trung Quốc (PLAN) có lượng giãn nước trên 10.000 tấn - đang được chế tạo với tốc độ nhanh chóng.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Asia Today của Đài truyền hình trung ương CCTV, Du Wenlong- chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Học viện Khoa học Quân sự PLA nhận định:

Nếu Trung Quốc thực sự đang phát triển tàu khu trục Type 055 thì đó sẽ là sự khởi đầu cho phương tiện tác chiến toàn cầu cỡ lớn của nước này. Con tàu sẽ ứng dụng những công nghệ tiên tiến hơn cả tàu khu trục USS Zumwalt (DDG-1000) của Washington.

Tối tân đến mấy, siêu hạm Mỹ vẫn chưa là gì so với Type 055 TQ? - Ảnh 1.

Theo CCTV, đây là hình ảnh tàu Type 055 do truyền thông Mỹ đăng tải.

Theo truyền thông Mỹ, bức ảnh chụp vào tháng 10/2015 cho thấy module đầu tiên của Type 055 đã được hình thành, còn module đuôi tàu xuất hiện vào tháng 5/2016, có lẽ là sàn đáp và nhà chứa cho các trực thăng. Bức ảnh rò rỉ vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm nay cho thấy thân tàu Type 055 đang được lắp ráp tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải.

Từ đó, báo chí Mỹ phỏng đoán rằng chiếc Type 055 đầu tiên của Trung Quốc sẽ ra biển thử nghiệm vào đầu năm 2017 và có thể được chuyển giao cho PLAN ngay trong năm 2018.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc chưa bao giờ lên tiếng trước những đồn đoán về tàu khu trục Type 055.

Theo CCTV, các tàu chiến mặt nước chủ lực của PLAN gồm tàu khu trục và khinh hạm, trong đó, khu trục hạm tiên tiến nhất hiện nay Type 052D có lượng giãn nước chưa đầy 10.000 tấn. Vì thế, sự xuất hiện của Type 055 thu hút đông đảo sự chú ý, một số tờ báo Mỹ còn gọi nó là "tuần dương hạm".

Tối tân đến mấy, siêu hạm Mỹ vẫn chưa là gì so với Type 055 TQ? - Ảnh 2.

Tàu khu trục Type 052D

Trong Hải quân Mỹ, tuần dương hạm có cấp độ quản lý cao hơn tàu khu trục, chỉ huy của 1 tuần dương hạm tương đương với chỉ huy của 1 đội tàu khu trục.

Quan trọng hơn là tàu khu trục có nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay. Khi nhóm tác chiến bắt đầu hành trình trên biển, các tàu khu trục và tàu ngầm có thể rời nhóm để hoạt động độc lập nhưng tuần dương hạm luôn phải theo sát tàu sân bay.

Theo ông Du, tàu tuần dương, tàu khu trục và khinh hạm là những phương tiện tác chiến toàn cầu cỡ lớn có thể thay thế toàn bộ các loại tàu chiến trong tương lai.

Trang mạng NKO nhận định, nền kinh tế Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng, nước này đang liên tục mở rộng lợi ích bên ngoài lãnh thổ. Do chưa có căn cứ quân sự nào ở nước ngoài nên Trung Quốc có nhu cầu cấp thiết về tàu chiến mặt nước chủ lực cỡ lớn, bởi với tải trọng lớn hơn, con tàu có thể duy trì hoạt động trên biển lâu hơn.

Dựa trên các phân tích trước đó của truyền thông Mỹ, tàu khu trục "Aegis Trung Quốc" Type 052C có lượng giãn nước khoảng 7.000 tấn, trang bị 48 ống phóng tên lửa thẳng đứng, còn Type 052D khoảng 7.500 tấn với 64 ống phóng. Trong khi đó, tàu Type 055 sẽ có lượng giãn nước trên 10.000 tấn và 90 ống phóng.

Đáng chú ý, Type 052C chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ chống ngầm, phòng không, chống tàu mặt nước, trong khi Type 055 còn có khả năng tấn công mặt đất được cải thiện đáng kể.

Theo ông Du, Trung Quốc rất cần tàu chiến đa nhiệm cỡ lớn như Type 055 để bảo vệ tàu sân bay. Nếu trang bị mẫu tàu này, năng lực chiến đấu toàn diện của PLAN sẽ được tăng cường đáng kể.

Bên cạnh đó, ông Du nhấn mạnh rằng, tàu khu trục 10.000 tấn của Trung Quốc chắc chắn sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa giữa hành trình bay.

Vị chuyên gia đồng thời chỉ ra rằng, tàu khu trục mới của Trung Quốc có lợi thế của "người đi sau" và sẽ ứng dụng các công nghệ tiên tiến hơn cả công nghệ trên tàu USS Zumwalt (DDG-1000) của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại