“Tội đồ” của Thái Lan chính thức nhận án phạt nặng vì lỗi huých vào cổ Đình Trọng

Tiểu Mã |

Gần 1 tháng sau thảm bại ở Mỹ Đình, tiền đạo Supachai Jaided của U23 Thái Lan đã chính thức nhận được án phạt từ LĐBĐ châu Á (AFC).

Hồi cuối tháng Ba khi U23 Thái Lan đối đầu U23 Việt Nam tại vòng loại giải U23 châu Á 2020, tiền đạo Supachai Jaided đã sắm vai "tội đồ" khi dính thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi huých vào cổ Đình Trọng. Việc Supachai bị đuổi là nguyên nhân quan trọng khiến U23 Thái Lan nhận thảm bại 0-4 ở Mỹ Đình.

Đến trưa nay (18/4), LĐBĐ Thái Lan đã chính thức nhận được thông báo từ AFC đề cập tới án phạt đối với Supachai. Theo đó, chân sút này sẽ bị treo giò 2 trận ở vòng bảng tại VCK giải U23 châu Á 2020 trên sân nhà, cộng thêm số tiền phạt 1000 USD (khoảng gần 32.000 baht).

Theo truyền thông Thái Lan, VCK giải U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 8-26/1/2020. Mục tiêu của thầy trò HLV Gama là lọt vào nhóm 3 đội mạnh nhất ở giải đấu này để giành suất tham dự Olympic Tokyo 2020.

“Tội đồ” của Thái Lan chính thức nhận án phạt nặng vì lỗi huých vào cổ Đình Trọng - Ảnh 1.

Việc Supachai bị treo giò 2 trận là tổn thất rất lớn với U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á 2020.

Với việc bị mất tiền đạo chủ lực Supachai ở hai trận đầu tiên, U23 Thái Lan chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu bước một, đó là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ tới những tham vọng lớn hơn.

Giống như U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan được xếp nhóm hạt giống số 1 ở VCK U23 châu Á 2020 do là đội chủ nhà (nhóm này có thêm ĐKVĐ Uzbekistan và Qatar.

Do vậy, cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều hoàn toàn có thể bị rơi vào nhóm "tử thần". Bởi tất cả những nhóm hạt giống còn lại đều có rất nhiều đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản (nhóm 2); Australia, Jordan , Saudi Arabia (nhóm 3) hay Iran , UAE (nhóm 4).

“Tội đồ” của Thái Lan chính thức nhận án phạt nặng vì lỗi huých vào cổ Đình Trọng - Ảnh 2.
“Tội đồ” của Thái Lan chính thức nhận án phạt nặng vì lỗi huých vào cổ Đình Trọng - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại