Tổ hợp gây nhiễu tối mật Nga lộ diện ở Ukraine: Để "bắt sống quái thú" Global Hawk Mỹ?

Thanh Hà |

Hệ thống gây nhiễu Tirada-2 được đánh giá là có khả năng đối phó hiệu quả, thậm chí là "bắt sống" máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ lượn lờ ở miền Đông Ukraine.

Phái đoàn giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) vừa công bố bằng chứng "gây sốt" về sự xuất hiện hệ thống gây nhiễu cực kỳ hiện đại của Nga ở miền Đông Ukraine.

Theo OSCE, hệ thống tác chiến điện tử này được phát hiện gần Yuzhna-Lomuvatka (cách Luhansk 60km về phía Tây).

"Một chiếc mini UAV SMM đã phát hiện ra hệ thống gây nhiễu tự động (R-330Zh, Zhitel) trên khung gầm xe KamAZ-4310 và tổ hợp gây nhiễu điện tử vô tuyến (Tirada-2)", OSCE tuyên bố.

Trước đó, mạng UkrainianInformNapalmOSINT cũng liên tục cho rằng các hệ thống gây nhiễu điện tử của Nga xuất hiện ở miền Đông Ukraine.

Điều đáng chú ý, nếu như đây không phải là lần đầu tiên tổ hợp R-330Zh được phát hiện ở Ukraine thì Tirada-2 là một bất ngờ thực sự.

Tirada-2 là một trong những hệ thống gây nhiễu điện tử hiện đại nhất Quân đội Nga hiện nay. Đây là một loại "vũ khí" đặc biệt có khả năng chế áp các vệ tinh liên lạc.

Khi tổ hợp Tirada-2 tác động lên các vệ tinh truyền thông, hệ thống điện tử của vệ tinh bị gây nhiễu nội hàm, nhiễu loạn hoạt động và ngừng các chức năng chuyển tải thông tin.

Giới chuyên gia cho rằng, Quân đội Nga có thể sử dụng hệ thống này để đối phó với các máy bay không người lái Global Hawk tầm cao của Mỹ.

Gần đây, loại UAV này liên tục bị phát hiện đang thực hiện các phi vụ gián điệp kéo dài hàng giờ ở miền Đông Ukraine.

Tuy với quan hệ Moscow - Washington hiện tại khó lòng để giới tướng lĩnh Quân đội Nga ra quyết định mạnh tay làm điều gì đó với UAV Global Hawk.

Ví như ép Global Hawk phải "thăm nước Nga" như cách mà Iran làm với RQ-170.

Dẫu vậy, với hệ thống gẫy nhiều Tirada-2, họ có thể gây khó dễ cho hoạt động do thám của UAV Global Hawk tại miền Đông Ukraine. Hoặc lợi dụng loại UAV này thử nghiệm năng lực của Tirada-2.

"Hệ thống Tirada-2 được phát triển từ năm 2001. Nó lần đầu xuất hiện trước công chúng năm 2017. Tháng 8/2018 tại Diễn đàn Army-2018, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua hệ thống gây nhiễu mới nhất này, và vào mùa thu chúng đã được thử nghiệm", mạng Ukraine InformNapalm OSINT cho hay.

Hãng thông tấn RIA Novosti cũng đưa tin rằng, hệ thống Tirada-2 sẽ đi vào hoạt động ở Quân khu trung tâm vào năm 2019.

Video mô phỏng khả năng tác chiến của tổ hợp gây nhiễu Krasukha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại