"Tịt ngòi" 4 trận, Scholes ê mặt rời giải

Thái Ninh |

Đội bóng của Scholes đã phải rời cuộc chơi sớm hơn dự kiến.

Ở lượt trận cuối bảng B giải Premier Futsal tại Ấn Độ, cả Goa và Bangalore đều tỏ ra rất quyết tâm giành vé vào bán kết.

Cái tên đáng chú ý nhất Bangalore đương nhiên là Paul Scholes. Nếu đánh bại được Goa, Scholes sẽ gặp lại người đồng đội cũ Ryan Giggs – đội trưởng của Mumbai tại trận bán kết sẽ diễn ra ngày 23/7.

Nhưng đáng tiếc cho cựu tiền vệ Man United, viễn cảnh về màn tái ngộ thú vị đó đã không xảy ra. Mặc dù không còn trong đội hình thủ lĩnh Ronaldinho (người từng ghi 5 bàn vào lưới Bangalore ở lượt trận thứ 2), nhưng Goa vẫn dễ dàng có được kết quả như ý muốn với sự tỏa sáng của Cafu.

Tịt ngòi 4 trận, Scholes ê mặt rời giải - Ảnh 1.

Cafu chơi rất tinh tế.

Thay thế cho "Ro vẩu", Cafu để lại dấu ấn bằng pha lập công đầu tiên ngay trong trận đấu ra mắt tại giải, xen kẽ với đó là hàng loạt tình huống xử lý bóng ngẫu hững đậm chất Samba.

Bàn thắng mở tỉ số của Cafu là bước mở đầu giúp cho Goa có được một trận đấu nhàn nhã. Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Goa còn thêm 2 lần làm rung mành lưới đối phương để ấn định chiến thắng 3-0 trước Bangalore.

Goa 3-0 Bengaluru

Với 7 điểm có được, Goa chính thức giành quyền vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B. Đối thủ của team Cafu sẽ là Kochi của Micheal Salgado, đội bóng đã giành được vị trí nhì bảng A sau trận hòa 3-3 với Chennai.

Như vậy là thay vì gặp Scholes, đội bóng của Giggs đang sẽ chạm trán với Kolkata dưới sự dẫn dắt của Hernán Crespo. 

0. Scholes kết thúc Premier Futsal mà không ghi nổi bàn thắng nào sau 4 trận,

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại