Cảnh sát để lọt phần tử IS muốn khủng bố Olympic

Tiểu Mã |

Càng gần đến ngày khai mạc Olympic 2016, nguy cơ về khủng bố càng lên cao.

Nhóm khủng bố này bao gồm 12 người là thành viên của tổ chức IS, tuy nhiên cảnh sát mới tóm được 10 tên trong khi 2 tên còn lại vẫn đang được truy lùng.

Vụ bắt giữ được thực hiện chỉ đúng 2 tuần trước thời điểm khai mạc Thế vận hội Olympic tại Rio de Janeiro.

Bộ trưởng Tư pháp Alexandre de Moraes cho biết nước chủ nhà Olympic đã phải huy động một lực lượng vũ trang rất đông đảo công với Abin – tổ chức tương đương với CIA của Mỹ và sự hỗ trợ của nhiều cơ quan tình báo quốc để để tổ chức triệt phá âm mưu khủng bố này.

Được biết trước khi bị bắt giữ, những thành viên của nhóm này đã liên hệ với nhau thông qua những tin nhắn được mã hóa để bàn về kế hoạch thực hiện một cuộc khủng bố quy mô lớn.

Đây là một vụ triệt phá vô cùng quan trọng bởi kỳ Olympic Rio đã rất cận kề. Theo tính toán của ban tổ chức, ước tính có khoảng 500.000 khách du lịch và các vận động viên sẽ đổ về Rio trong ngày khai mạc, trong đó có khoảng 200.000 từ Mỹ.

Tuy nhiên đây cũng chính là hồi chuông báo động về nguy cơ khủng bố xảy ra ở các sự kiện thể thao lớn.

Ít ngày trước, nước Pháp cũng thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn khủng bố tại VCK Euro 2016. Song tới khi Euro vừa kết thúc thì tai họa đã ập đến khi vụ khủng bố kinh hoàng xảy ra làm ít nhất 84 nạn nhân thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Thế vận hội Olympic Rio sẽ khai mạc vào ngày 5/8 và bế mạc vào ngày 21/8 tới. Các VĐV sẽ tranh tài ở 306 nội dung trong 28 môn thể thao.

Con đường tới Thế vận hội lần này cũng được đánh dấu bởi rất nhiều tranh cãi, trong đó có nạn tham nhũng và sự bất ổn trong chính phủ liên bang của Brazil, cũng như các mối lo về an ninh và sức khỏe, môi trường…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại