Tính cách bất thường của nghi can chích điện, hành hạ dã man bé 2 tuổi

Khắc Thành |

Một số người quen của Dũng cho biết, nghi can bạo hành trẻ em này có sở thích, tính cách khá lạ lùng.

Ngày 8/12, trao đổi với phóng viên, nhiều người dân sinh sống tại khu phố Tây (TP HCM) cho biết, nghi can bạo hành trẻ em Nguyễn Thành Dũng và ông Stefan Struik từng có thời gian sinh sống ở đây.

Chủ một quán ăn trên đường Bùi Viện cho biết, thời gian trước, Dũng là nhân viên của quán bar cạnh đó. Anh ta rất giỏi ngoại ngữ, lại khéo ăn nói nên tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết với khách nước ngoài, trong số đó có ông Stefan Struik. Thời gian gần đây, không hiểu vì sao Dũng không xuất hiện ở khu phố Tây, còn ông Stefan Struik thi thoảng vẫn đến.

Chủ quán ăn này cho biết, mặc dù ít tiếp xúc nhưng Dũng khiến bà chú ý vì anh ta có điều lạ là rất thích trẻ nhỏ. Thấy em bé nào, bất kể lạ hay quen, Dũng đều chạy đến bế và nựng má rất lâu mới buông ra. Vì thế, khi xem đoạn video Dũng bạo hành trẻ em ghi lại được, bà chủ quán tỏ ra khá ngạc nhiên và rất bức xúc với hành vi tàn độc của anh ta.

Trong khi đó, anh Q. (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) cho biết, từng có thời gian làm chung với Dũng trong một đồn điền cao su. Theo lời kể của anh Q. thì Dũng có tính cách khá lạ lùng và thất thường.

Tính cách bất thường của nghi can chích điện, hành hạ dã man bé 2 tuổi - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Thanh Dũng (Ảnh: Quốc Thái)

Dũng tỏ ra rất thương trẻ nhỏ, thường ôm ấp, mua bánh kẹo cho các bé sống gần đó. Tuy nhiên, thi thoảng anh ta có biểu hiện khó hiểu, chửi mắng các bé thậm tệ.

Theo anh Q. thì Dũng và ông Stefan Struik có rất thân thiết với nhau và cả 2 cùng có sở thích là thường xuyên chơi đùa với trẻ nhỏ. Nhiều đứa trẻ cũng rất mến 2 người đàn ông này.

Được biết, Dũng là giám đốc một công ty có trụ sở tại khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh, TP HCM). Công ty này mới thành lập tháng 3/2016 và hoạt động kinh doanh 13 ngành nghề. Tuy nhiên, khi PV tìm đến trụ sở thì công ty này đã đóng cửa.

Trong khi đó, ông Stefan Struik (chủ trang trại ca cao ở tỉnh Mondulkiri), nguời có mối quan hệ thân thiết với Dũng nói rằng, không biết về các vụ bạo hành trẻ em này. Struik cũng là người hỗ trợ cảnh sát Campuchia điều tra về Dũng.

Theo cảnh sát Campuchia, Dũng đã sử dụng điện thoại của ông Stefan Struik để quay lại cảnh bạo hành các em bé, sau đó đăng tải lên Facebook của doanh nhân người Hà Lan.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh bé trai người Campuchia bị hành hạ dã man bằng cách bóp cổ, kẹp đầu ngón tay, thậm chí dùng roi điện tự chế chích vào nạn nhân. Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Nguyễn Thành Dũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại