Xác minh thông tin thanh niên hành hạ bé trai đã bị bắt ở Campuchia

Trường Nguyên |

Theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Bộ Công an đang xác minh thông tin thanh niên tên Nguyễn Thành Dũng – nghi can trong vụ hành hạ bé trai 2 tuổi đã bị phía Campuchia bắt giữ.

Trao đổi với PV báo Trí Thức Trẻ, Thiếu tá Nguyễn Đức Hậu – Phó phòng tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi nắm thông tin vụ nhiều người hành hạ bé trai 2 tuổi tại Campuchia trong đó có thanh niên tên Nguyễn Thành Dũng, lãnh đạo công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo rà soát tại địa phương tìm người này.

Tuy nhiên, theo hình ảnh, địa chỉ quê quán của Dũng được đăng tải báo chí và mạng xã hội, công an chưa tìm thấy người có đặc điểm như vậy có cư ngụ tại địa phương.

"Chúng tôi đã đến thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú để rà soát xác minh thì chưa tìm thấy người nào tên Nguyễn Thành Dũng có đặc điểm như hình ảnh đã được đăng tải. Tuy nhiên, công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện tiếp tục truy tìm người này", ông Hậu nói.

Theo thiếu tá Hậu, vụ việc được xác định xảy ra tại Campuchia nhưng phía cơ quan chức năng nước bạn vẫn chưa có bất kỳ liên hệ hay đề nghị hợp tác điều tra.

Còn theo thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết cơ quan này đã vào cuộc điều tra vụ việc. "Sáng nay có thông tin phía Campuchia đã bắt giữ nghi can này. Phía Bộ Công an đang liên hệ xác minh điều này", ông Tiến nói.

Nhiều ngày trước, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên (được cho là Nguyễn Thành Dũng) có những hành vi bạo hành dã man một bé trai khoảng 2 tuổi khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Đến sáng 7/12, tờ báo Cambodiadaily đưa tin công an nước này đã tạm giữ một người đàn ông quốc tịch Hà Lan cùng 2 người Campuchia để điều tra. Riêng Dũng được cho nhân vật chính hành hạ bé trai đã bỏ trốn về Việt Nam.

Thông tin ban đầu, Dũng là người đồng tính trước đây từng làm việc tại khu phố Tây, Sài Gòn. Sau đó nghi can này có quan hệ đồng tính với người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan và đến làm việc tại đồn điền nông nghiệp của người này tại Campuchia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại