TIN TỐT LÀNH ngày 3/4: Môi trường Sơn Trà, Hạ Long được giải cứu, VN vượt TQ trong cuộc chiến "Made in"

Hoàng Anh Tú |

Bản Tin Tốt Lành đầu tuần và cũng là bản Tin Tốt Lành đầu tiên của tháng 4 cũng là lời chúc tốt lành đến những độc giả đã luôn đồng hành cùng lòng tin vào sự tử tế vẫn còn rất nhiều trên đời…

Từ tháng tư, thi hộ là bị cho thôi học

Chào tháng Tư 100% hoàn hảo xin bắt đầu bằng cuộc chiến chống gian lận trong thi cử.

Thông tư 09/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định sinh viên học trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người học thi hộ, sẽ bị đình chỉ học tập một năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi học với lần vi phạm thứ hai.

Trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học ngay từ lần vi phạm thứ nhất.

Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; những bài kiểm tra, bài thi đã có kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu người học bị xử lý có đủ bằng chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì được hiệu trưởng xem xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi nộp bài thì không bị xử lý. (đọc tin chính)

Cũng là một Tin Tốt Lành cho tháng 4 này cho môi trường là quyết định 04/2017 của Thủ tướng về danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, có hiệu lực từ ngày 25/4.

Nhóm phương tiện trong danh mục gồm: Xe môtô, xe gắn máy; Xe ôtô loại 9 chỗ trở xuống (hiện chỉ yêu cầu dán nhãn đối với ôtô từ 7 chỗ trở xuống).

Việc dán nhãn năng lượng tự nguyện được thực hiện đối với xe môtô, xe gắn máy đến hết 31/12/2019; ôtô loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12.

Dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe môtô, xe gắn máy được thực hiện từ ngày 1/1/2020; ôtô loại 7 chỗ trở xuống và ôtô trên 7 chỗ đến 9 chỗ từ ngày 1/1/2018.

TIN TỐT LÀNH ngày 3/4: Môi trường Sơn Trà, Hạ Long được giải cứu, VN vượt TQ trong cuộc chiến Made in - Ảnh 1.

Những hố sâu để lại sau khi công ty cổ phần sắt Thạch Khê bóc đất tầng phủ. Ảnh: VNN.

Từ "ra quân" giải cứu môi trường

Nếu những ngày qua, "giải cứu vỉa hè" là từ khoá nóng thì tháng 4 được chào đón bằng từ khoá mới: "Giải cứu môi trường".

Liên tiếp những ngày qua là tin về những động thái của chính quyền quyết liệt ngưng- đề nghị ngưng những dự án có yếu tố tác động xấu đến môi trường.

Từ mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á ở Hà Tĩnh bị đề nghị tạm dừng bởi UBND tỉnh Hà Tĩnh. "Bài học môi trường đau đớn" Formosa hẳn đã tiếp thêm sức mạnh cho UBND tỉnh này. (đọc tin chính)

Tiếp đến là sự quyết liệt của chính quyền Đà Nẵng với yêu cầu tháo dỡ công trình đang gây bức xúc dư luận ở Sơn Trà. (đọc tin chính)

Và đích thân Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu dừng thi công dự án FLC Hạ Long - một dự án đang được quảng cáo rầm rộ.

Phó Thủ Tướng yêu cầu dừng thi công dự án này để đánh giá tác động môi trường sau liên tiếp những sự cố tràn bùn đất từ dự án này. (đọc tin chính)

Tháng Tư, thật hy vọng sẽ có thêm nhiều nữa những cuộc "ra quân" quyết liệt như thế này để giải cứu môi trường!

Tới giải cứu bộ máy cồng kềnh

Trong dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Nội vụ đề xuất 12 sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương, 6 sở tuỳ điều kiện cụ thể mà tỉnh thành lập hoặc không.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành. Tin Tốt Lành là bộ máy hành chính sẽ được sắp xếp lại theo hướng cắt giảm mạnh mẽ.

Việc cắt giảm này không chỉ giúp ngân sách nhà nước bớt đi những khoản chi khổng lồ mà còn tăng tính hiệu quả của công việc, giúp người dân không còn bị "lạc trôi" giữa ma trận của quá nhiều "cửa".

Đặc biệt, việc quản lý và đánh giá hiệu quả công việc của những người đứng đầu sẽ rõ ràng hơn. 

TIN TỐT LÀNH ngày 3/4: Môi trường Sơn Trà, Hạ Long được giải cứu, VN vượt TQ trong cuộc chiến Made in - Ảnh 2.

Ảnh: VTC14.

Cuộc chiến "Made in..." giữa Vietnam và China

Cuối tuần rồi, một thông tin có thể coi là Tin Tốt Lành nho nhỏ nhưng đáng quý khi hãng nghiên cứu thị trường Statista vừa công bố báo cáo Made In Country Index 2017, khảo sát hơn 43.000 người tiêu dùng tại 52 quốc gia để tìm ra sản phẩm nước nào được tin tưởng nhất thế giới.

Theo đó, hàng Việt Nam xếp thứ 46 trong danh sách, trên Trung Quốc 3 bậc. 

Nói là Tin Tốt Lành nho nhỏ nhưng đáng quý là bởi dù thứ hạng 46 vẫn là kém cỏi so với thế giới nhưng cũng tiếp thêm niềm tin cho các nhà sản xuất Việt Nam trong cuộc chiến giành thị phần trước đồ "Made in China".

Nếu chúng ta biết chúng ta mạnh ở điểm gì, yếu ở điểm gì. Ở cái thời dầu gió Cao Su Sao Vàng đến Nón Lá cũng được bày bán trên Amazon và Ebay với giá gấp 50-100 lần giá bán trong nước thì khát vọng vươn xa của "Made in Vietnam" chắc chắn sẽ được tiếp lửa khi chúng ta đứng trên "cửa hàng tạp hoá khổng lồ" Trung Quốc đến những 3 bậc trong lòng tin người dùng. 

TIN TỐT LÀNH ngày 3/4: Môi trường Sơn Trà, Hạ Long được giải cứu, VN vượt TQ trong cuộc chiến Made in - Ảnh 3.

Và những tin tử tế lấp lánh cho tuần mới hứng khởi

Tủ quần áo từ thiện của cảnh sát cơ động Hà Tĩnh là một trong số những Tin Tử Tế Lấp Lánh cho tuần mới của chúng ta. (đọc tin chính)

Hay Tin Tử Tế Lấp Lánh về cô con dâu 74 tuổi hơn nửa thế kỷ chăm sóc mẹ chồng 105 tuổi. (đọc tin chính)

À, mà nếu bạn theo dõi không bỏ sót tin Tốt Lành nào trong suốt thời gian qua thì tin này tặng bạn đây: Số tiền 500 triệu (lớn hơn cả 2 lần trước nhé) là Tin Tử Tế Lấp Lánh tiếp diễn trong chuỗi tin trả lại cho người đánh mất.

Tuần rồi, thêm một lái xe ở sân bay lại nhặt được và trả lại người đánh mất 500 triệu đồng đấy. (đọc tin chính)

Nhiều người nghĩ tin loại này nhàm tai rồi nhưng tôi vẫn lựa chọn để đưa lên mục Tin Tốt Lành của mình với mong muốn dần dần, nó sẽ thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu ở xứ mình.

Chúng ta có quyền hy vọng chứ về một Việt Nam không xa, nơi mà ai đánh rơi gì cũng sẽ được nhận lại đầy đủ. Bằng sự tử tế lấp lánh của mỗi người Việt chúng ta!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại