TIN TỐT LÀNH ngày 14/7: Một tỉnh chi 2,2 tỷ thưởng cho học sinh kỳ thi THPT và chuyện "đi nước ngoài vui vẻ dăm ba hôm rồi về"

Hoàng Anh Tú |

Một tuần trôi qua với hàng trăm Tin Tốt Lành tôi đã lưu lại trong sổ tay của mình. Việc phân loại nó để lựa chọn ra những Tin Tốt Lành có tính "lây lan" và truyền cảm hứng nhất luôn là việc khó, bởi bớt đi tin nào tôi cũng thấy tiếc tiếc là.

Một vòng đất nước với Tin Tốt Lành

Như Tin Tốt Lành đã đưa trước đây (tháng 4/2017), về cổng thông tin điện tử Chính Phủ ra mắt hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, trong quý II/2017 đã tiếp nhận được hơn 780 phản ánh, kiến nghị. 

Văn phòng Chính phủ lập ra hệ thống này không phải là để mang tính hình thức, đích thân Thủ tướng giám sát và mới đây đã yêu cầu chỉ đích danh chủ tịch 5 tỉnh thành phải chấn chỉnh kịp thời. 

5 tỉnh thành bị nhắc nhở gồm Kiên Giang, Sóc Trăng, Thái Bình, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Đến ngày 28/6, đã có gần 120 trong 290 phản ánh, kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương xem xét, trả lời và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 170 phản ánh, kiến nghị còn lại đang được các bộ, ngành, địa phương xem xét, xử lý.

"Từ phản ánh, kiến nghị của người dân, một số công chức có hành vi không chuẩn mực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã bị kiểm điểm và xử lý", Văn phòng Chính phủ cho biết.

Hà Nội hiện có khoảng 200 vụ việc phức tạp trên hơn 100 xã, phường, thị trấn chưa được giải quyết triệt để khiến bí thư Hoàng Trung Hải trong hội nghị của ban thường vụ thành uỷ hôm 11/7 đã bức xúc yêu cầu thay thế ngay các cán bộ yếu kém. 

"Giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ, giải pháp và cũng là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở", Bí thư Hải nói.

Một Tin Tốt Lành khác từ Đà Nẵng khi Sở Nội vụ đã mạnh tay cắt giảm đi gần 3.000 tổ dân phố. Việc làm này giúp ngân sách chi trả phụ cấp cho công việc của các tổ trưởng, tổ phó giảm đi đến hơn 50%.

Từ Quảng Ninh, một Tin Tốt Lành đến với học sinh vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT là 2,2 tỷ tiền thưởng cho 174 học sinh đạt tổng điểm từ 25,5 điểm trở lên. 

Trung bình mỗi em được thưởng 13 triệu đồng. Với nhiều học sinh nghèo học giỏi thì con số này quả là phần thưởng "oách" nhất của các em.

TIN TỐT LÀNH ngày 14/7: Một tỉnh chi 2,2 tỷ thưởng cho học sinh kỳ thi THPT và chuyện đi nước ngoài vui vẻ dăm ba hôm rồi về - Ảnh 1.

Quảng Ninh thưởng hơn 2,2 tỷ đồng cho thí sinh điểm cao trong kỳ thi THPT.

Trong 90 ngày kể từ ngày 11/7, đoàn thanh tra do ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng làm trưởng đoàn sẽ đi thanh tra trực tiếp 4 bộ ngành và 6 địa phương, yêu cầu 8 bộ ngành và 12 địa phương khác gửi báo cáo giải trình phục vụ chuyên đề thanh tra việc cử cán bộ đi nước ngoài trong thời gian từ 2012 đến 2016. 

Được biết, năm 2015 các bộ ngành địa phương đã cử 2.135 đoàn cán bộ đi nước ngoài. Có 35 tỉnh thành giảm số đoàn so với năm 2014 nhưng có đến 20 tỉnh thành khác lại tăng số đoàn. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã từng có lần thẳng thắn nói: "Các đồng chí hoạt động hiệu quả thì đi nước nào cũng được, đó là việc đối ngoại của các đồng chí, sao phải xin phép Chính phủ. 

Tuy nhiên, phải đi trên tinh thần tiết kiệm, đã đi phải có hiệu quả, chứ không phải đi nước ngoài để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!".

Những thay đổi tốt lành để cuộc sống tốt đẹp hơn

Trong tuần qua, nhiều đề xuất, dự thảo, quyết định mới được công bố đem đến nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp, nhân văn, minh bạch, công bằng hơn. Đầu tiên phải kể đến dự thảo đề xuất việc nộp tiền để được tại ngoại.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, VKSND Tối cao và TAND Tối cao vừa xây dựng Dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để đảm bảo theo quy định tại Điều 122 của Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. 

Theo đó, nhiều mức đặt tiền được đưa ra từ 30 triệu đến 200 triệu tuỳ theo mức độ căn cứ để cho phép bị can, bị cáo được tại ngoại trong lúc chờ phán quyết của toà. Đây là một đề xuất tôi cho là văn minh và rất nhân văn. 

Trước khi toà ra phán quyết, bị can, bị cáo thay vì bị tạm giam có thể tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú chỉ cần nộp tiền thế thân. 

Nếu điều này được thông qua, có lẽ những trường hợp như bác sỹ Hoàng Công Lương vừa qua không đến nỗi khiến cư dân mạng phải "căng lên như dây đàn" đến vậy. Hay trường hợp Trương Hồ Phương Nga... (đọc tin chính)

6 luật mới đã được Chủ tịch nước ký sắc lệnh ban hành hôm 12/7 vừa rồi cũng là những thay đổi tích cực nhằm hướng đến sự minh bạch- công bằng hơn nữa. Như luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, luật quản lý ngoại thương, luật chuyển giao công nghệ… (đọc tin chính)

Một xã hội văn minh là một xã hội thượng tôn pháp luật. Và muốn pháp luật được nghiêm chỉnh chấp hành thì nó cần sự rõ ràng, minh bạch, cụ thể.

Bộ Tài chính cũng vừa ra thông tư 52/2017 sửa đổi về tờ khai hải quan cũng là việc mà những ai hay đi nước ngoài nên đọc kỹ. (đọc tin chính)

Cũng vẫn là Bộ Tài chính với đề xuất 2 phương án khoán xe công cho chức vụ thứ trưởng và tương đương để xin ý kiến nhân dân. Việc sử dụng xe công thế nào để tiết kiệm mà vẫn hiệu quả thực sự cũng là mong mỏi của chính phủ và cả nhân dân nữa. (đọc tin chính)

Tin thêm cho tin yêu

Như đã bộc bạch đầu bài, trong số hơn 100 tin tốt lành tôi lưu lại, thực sự có những tin tốt lành tôi không muốn bỏ lại một chút nào. Vì thế đành xin một phần nhỏ để liệt kê ra đây 10 cái tin bạn đọc nên lưu lại mà đọc cuối tuần này. 

TIN TỐT LÀNH ngày 14/7: Một tỉnh chi 2,2 tỷ thưởng cho học sinh kỳ thi THPT và chuyện đi nước ngoài vui vẻ dăm ba hôm rồi về - Ảnh 2.

Tất cả những tin tốt lành này có thể bạn đã bỏ lỡ nó trong tuần qua.

Những chiến sỹ quả cảm trong cuộc chiến chống giặc lửa. Đọc để thấy thêm yêu và cảm phục những người lính gan dạ này. (đọc tin chính)

Để tăng cường sức mạnh tuần tra, bảo vệ biển, cảnh sát biển Việt Nam đã có thêm 12 tàu tuần tra hiện đại. (đọc tin chính)

Ai chỉ cho tôi cảnh sát giao thông nào ở Tây Ninh nhận hối lộ, tôi sẵn sàng trả gấp trăm lần số tiền họ bỏ ra hối lộ ấy. Một tuyên bố mạnh mẽ từ trưởng phòng PC 67 Tây Ninh nhận được hàng nghìn lượt like. (đọc tin chính)

Những hình ảnh bóng "áo vàng" cạy bỏ dọn sạch hàng trăm mét bùn đất trên đường phố của cảnh sát giao thông Hà Nội chắc chắn khiến bạn mỉm cười vì quá đẹp. (đọc tin chính)

Lý do vì sao Bill Gate hay ông chủ Facebook, Apple… chỉ nhận lương 1USD có thể khiến bạn thích thú đấy. (đọc tin chính)

Một công trình của kiến trúc sư Việt lọt vào danh sách các công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới năm 2017 bạn biết là công trình nào không? (đọc tin chính)

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc chứ không phải Trung Quốc dẫn đầu thị trường nhập siêu của Việt Nam. Liệu nó có phải là "dấu hiệu" cho thấy việc chúng ta đang từng chút một "thoát" lệ thuộc vào Trung Quốc? (đọc tin chính)

Hãy cùng xem CNN ca ngợi 10 món ăn đường phố nào của Việt Nam khiến họ ngây ngất? (đọc tin chính)

Một bài diễn văn thực sự đáng đọc trong dịp cuối tuần này. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, nếu cuối tuần này bạn đi ăn một mình thì cũng đừng lăn tăn. Hãy đọc ngay bài viết này nhé. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại